Multimedia Đọc Báo in

Tích cực chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

15:12, 24/01/2018

Toàn ngành Giáo dục Đắk Lắk quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, từng bước chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông - Đó là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới vừa tổ chức mới đây.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thị xã Buôn Hồ)  chăm chú  tham gia Tiết đọc thư viện: Ảnh minh họa
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thị xã Buôn Hồ) chăm chú tham gia Tiết đọc thư viện: Ảnh minh họa

Theo đó, ngành Giáo dục tỉnh sẽ tăng cường công tác truyền thông để tạo sự tin tưởng, đồng thuận; đồng thời phát huy hiệu quả đóng góp của xã hội trong thực hiện đổi mới giáo dục. Xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tỉnh Đắk Lắk (dạng sơ đồ Grannt) báo cáo bộ GD-ĐT và UBND tỉnh trước ngày 15-3-2018. Tiến hành rà soát, đánh giá về cơ sở vật chất, thiết bị tại  các cơ sở giáo dục phổ thông để tham mưu với UBND các cấp về việc tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ nhu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó ưu tiên mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học. Tiếp tục rà soát đội ngũ giáo viên, giải quyết vấn đề thừa, thiếu cục bộ giáo viên; xác định nhu cầu giáo viên theo lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, từ đó đề xuất phương án tuyển dụng giáo viên hợp lý...

 Nguyên Hoa 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.