Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Hơn 400 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 14

15:44, 26/02/2018

Sáng 26-2, Phòng GD-ĐT huyện Krông Bông khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 14  - năm học 2017-2018.

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng lần này có 405 vận động viên đến từ 25 trường tiểu học và 16 trường trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở. Các vận động viên tranh tài ở 7 bộ môn: vovinam, karatedo, điền kinh, bóng chuyền, bắn nỏ, đẩy gậy và cờ vua. Trong đó, bộ môn vovinam và karatedo của huyện đã tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ 14 giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 24-1 đến 27-1-2018 ở thành phố Buôn Ma Thuột và đạt kết quả khá cao. Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 14 của ngành GD-ĐT huyện Krông Bông diễn ra từ ngày 26-2 đến ngày 1-3-2018.

Đông đảo học sinh huyện Krông Bông tham dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 14.
Đông đảo học sinh của huyện Krông Bông tham dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 14.

Ông Lê Xuân Quý, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện cho biết, Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và ngày càng thu hút đông đảo học sinh các trường học trong huyện tham gia. Ở Hội Khỏe Phù Đổng lần thứ 13 năm học 2015-2016, có 270 vận động viên của 21 trường tiểu học và 16 trường trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở tranh tài. Kết quả Ban tổ chức đã trao 95 huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các bộ môn thi đấu. Đặc biệt đội bóng chuyền THCS huyện Krông Bông vinh dự được chọn tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

 Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.