Multimedia Đọc Báo in

55 giáo viên tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2018

17:09, 16/04/2018
Sáng 16-4, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2018.
 
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia Hội giảng.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia Hội giảng.
 
Hội giảng lần này có 55 giáo viên đến từ 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia giảng dạy 20 nghề. Mỗi giáo viên dự thi trình giảng 1 trong 3 hình thức bài giảng (lý thuyết, thực hành và tích hợp) có nội dung trong chương trình đào tạo.
 
Giáo viên giảng dạy thực hành nghề điều dưỡng tại Hội giảng.
Giáo viên nghề điều dưỡng dự thi bài giảng thực hành tại Hội giảng.
 
Đây là hoạt động chuyên môn nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, khuyến khích giáo viên áp dụng các phương pháp đào tạo nghề tiên tiến, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả. Đồng thời tạo điều kiện để các nhà giáo có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy, đào tạo, qua đó nâng cao kỹ năng dạy học cho mỗi giáo viên; là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục nghề nghiệp.
 
Hội giảng bế mạc vào ngày 20-4.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.