Multimedia Đọc Báo in

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk: Sôi nổi phong trào thi đua lao động giỏi – lao động sáng tạo

08:34, 04/04/2018

Trường Cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Đắk Lắk hiện có 161 cán bộ, giáo viên với 7 phòng chức năng, 5 khoa chuyên môn và 4 trung tâm, thực hiện đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và liên kết đào tạo cho trên 4.000 học sinh, sinh viên.

Theo thầy Trần Đình Tân, Thạc sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường CĐKT Đắk Lắk, để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động, Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường đã xây dựng môi trường lao động sáng tạo và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo. Trên cơ sở đó, hằng năm nhà trường phát động phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” nhằm khuyến khích cán bộ, giáo viên phát huy sáng kiến, sáng tạo, tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà trường đã thành lập Hội đồng khoa học để tổ chức chấm, đánh giá, xét chọn, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục nhằm hoàn thiện các giải pháp, mô hình, thiết bị.

Để khơi dậy sức sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, hằng năm các khoa đều tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm nhằm chọn các bài giảng, giải pháp, thiết bị xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp trường, cấp tỉnh, cấp toàn quốc. Không chỉ giáo viên mà học sinh, sinh viên của trường cũng tích cực tham gia phong trào nghiên cứu khoa học bằng các đề tài khóa luận tốt nghiệp và hội thi tay nghề giỏi. Được sự khích lệ, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường, nhiều tập thể, cá nhân đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo các thiết bị, mô hình được ứng dụng trong giảng dạy, tham gia hội thi các cấp và đoạt giải cao.

Mô hình
Mô hình "Bàn thực hành trang bị điện mạch điện máy mài mặt phẳng" của Thạc sĩ Trần Văn Dũng đoạt giải Nhất tại Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh. 

Đơn cử như thiết bị “Hệ thống đỗ xe tự động dùng PLC S7-200” của nhóm tác giả Trần Văn Dũng, Trương Văn Giản, Dương Hồng Phước đã đoạt giải Nhất Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp trường năm học 2016-2017 và Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2017, giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2017, giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 năm 2017. Hệ thống đỗ xe tự động được Thạc sĩ Trần Văn Dũng, Phó trưởng Khoa Điện – Điện tử và các cộng sự nghiên cứu, chế tạo dưới dạng mô hình thu nhỏ vừa giúp học sinh, sinh viên có thể thực hành trong quá trình học nghề điện công nghiệp, vừa giúp ích trong việc quy hoạch, xây dựng các bãi đỗ xe thông minh bằng hệ thống tự động.

Còn rất nhiều cán bộ, giáo viên nhà trường đã say mê nghiên cứu khoa học, đầu tư trí tuệ, tìm tòi, sáng tạo trong quá trình giảng dạy và đã chế tạo ra nhiều mô hình, thiết bị hữu ích. Chẳng hạn như các thiết bị, mô hình: “Máy bơm nước tự động”, “Bàn thực hành trang bị điện mạch điện máy mài mặt phẳng”, “Tổng quát về ô tô”, “Làm sạch chi tiết máy bằng cát”, “Thực tập sửa chữa màn hình và máy thu hình LCD”, “Tủ điện điều khiển đa năng chuyên ngành nông nghiệp”… Học sinh, sinh viên của trường đã có nhiều đề tài triển vọng, có khả năng ứng dụng trong đời sống, sản xuất như: mô hình ấp trứng tự động, lò sấy công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động. Năm 2017, đội Robocon của trường đã lọt vào vòng chung kết Robocon toàn quốc.

Giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh.
Giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh.

Theo Thạc sĩ, Phó Hiệu trưởng nhà trường Trần Đình Tân, phong trào thi đua lao động giỏi – lao động sáng tạo đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, được đông đảo các giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường tích cực hưởng ứng. Qua đó, các mô hình, thiết bị được sáng chế đã hỗ trợ cho công tác giảng dạy của trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, của tỉnh.

Năm học 2016-2017, Trường CĐKT Đắk Lắk có 7 thiết bị, mô hình đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI; 6 thiết bị, mô hình đoạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh; 1 thiết bị đoạt giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo khoa học toàn quốc lần thứ 14 năm 2017. Liên tục từ năm 2011 đến nay Nhà trường đều đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. Nhiều giáo viên của trường đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.