Multimedia Đọc Báo in

Nô nức bước vào năm học mới

09:16, 05/09/2018

Cùng với cả nước, hôm nay (ngày 5-9) gần 460 nghìn học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh nô nức bước vào năm học mới 2018 - 2019.

Sôi nổi trước ngày tựu trường

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các trường học trong tỉnh đã chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất sẵn sàng cho lễ khai giảng. Theo đó, các trường đã tổ chức cho học sinh tham gia lao động vệ sinh trường lớp và tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể để tạo tâm lý phấn khởi trước khi bước vào năm học mới.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở (THCS) Buôn Đôn đã tổ chức kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường, trên cơ sở đó tiến hành sửa chữa hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, khu nội trú, khu nhà ăn của học sinh, đồng thời cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên sân trường để đảm bảo an toàn khi các em học sinh nhập học chính thức. Nhà trường cũng tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” với một số chuyên đề như: “Phòng chống tai nạn thương tích”, “Học tập nội quy và Quy tắc ứng xử văn hóa”, “An ninh trường học và an toàn giao thông”, “Tư vấn tâm lý học sinh THCS và vệ sinh an toàn thực phẩm”. Đặc biệt, trường đã nhập về 172 bộ sách giáo khoa với đầy đủ các môn học để mỗi em học sinh được mượn một bộ; cấp chế độ học phẩm theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT, ngày 29-5-2009 “Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc”. Đối với học sinh đầu cấp (lớp 6) mỗi em còn nhận một chiếc chăn, màn, chiếu cá nhân, áo khoác, áo mưa, quần áo đồng phục. Tổng kinh phí trang bị đầu năm học 2018 -2019 cho học sinh của trường gần 200 triệu đồng.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt háo hức đón chào năm học mới.  Ảnh: Q. Lâm
Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt háo hức đón chào năm học mới. Ảnh: Q. Lâm

Trong dịp hè, Trường THPT Krông Bông đã sửa chữa bàn ghế, trang thiết bị dạy học để phục vụ tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.  Sau ngày tựu trường (15-8), nhà trường tổ chức cho học sinh vệ sinh bàn ghế, quét dọn phòng học, sân trường sạch sẽ để đón chào năm học mới. Thầy giáo Nguyễn Công Lam, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm học 2018 - 2019, trường có 41 lớp với hơn 1.600 học sinh, trong đó tuyển mới 580 em lớp 10 (đạt 100% chỉ tiêu Sở GD-ĐT giao). Trước thềm năm học mới, nhà trường cũng đã tăng cường công tác rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của những học sinh đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để bất cứ một học sinh nào vì khó khăn kinh tế mà phải bỏ học.

Thêm động lực để dạy tốt - học tốt

Chuẩn bị cho năm học 2018 -2019, bằng nhiều nguồn vốn, ngành Giáo dục tỉnh đã được đầu tư hơn 323 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp học. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 294 tỷ đồng, xã hội hóa gần 19 tỷ đồng và các nguồn khác hơn 9,7 tỷ đồng. Cụ thể, toàn ngành đã xây dựng mới, sửa chữa hơn 1.000 phòng học, phòng bộ môn, phòng công vụ giáo viên, phòng nội trú học sinh, phòng thực hành thí nghiệm, nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà kho, nhà bảo vệ; xây mới, sửa chữa 110 công trình vệ sinh cho học sinh, giáo viên, công trình nước sạch, tường rào. Ngoài ra, ngành Giáo dục tỉnh còn được đầu tư gần 58 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy học. Theo một đại diện của Sở GD-ĐT, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị chuẩn bị cho năm học 2018 -2019 tăng khoảng 70 - 80% so với năm học trước nhờ nguồn vốn Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2017 - 2020. Nhờ đó, cơ sở vật chất và trang thiết bị của nhiều trường học ở các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh đã được đầu tư khang trang, đồng bộ hơn. Với sự quan tâm đầu tư này, các thầy, cô giáo và học sinh có thêm động lực thi đua dạy tốt - học tốt.

Học sinh Trường THPT Trần Quang Khải (huyện Cư M'gar) trong ngày khai giảng năm học mới 2018-2019.     Ảnh: L. Anh
Học sinh Trường THPT Trần Quang Khải (huyện Cư M'gar) trong ngày khai giảng năm học mới 2018-2019. Ảnh: L. Anh

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, Sở GD-ĐT còn tập trung công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Ở từng cấp học, Sở GD-ĐT đều có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động chuyên môn; chỉ đạo công tác phân công giáo viên, hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường trong năm học mới. Sở cũng đã quán triệt tinh thần tổ chức khai giảng theo đúng chỉ đạo của Bộ GD-ĐT đến các cơ sở giáo dục. Lễ khai giảng được thống nhất tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 5-9, ngắn gọn (diễn ra trong khoảng 60 phút), ý nghĩa, hướng đến học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới, thực sự là “ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục tỉnh tập trung triển khai 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp cơ bản để phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: 42,5% trường học đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2018 và đạt 46,5% vào cuối năm 2019; 100% thôn, buôn có trường, lớp mẫu giáo; cuối năm 2018 tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 63% và đạt 64% vào cuối năm 2019; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: 5 tuổi đạt 99,35%, 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8%, 11 tuổi vào lớp 6 đạt 99,55% vào cuối năm 2018 và đến cuối năm 2019 tỷ lệ ở các bậc học lần lượt đạt 99,4% (mẫu giáo), 99,85% (tiểu học) và 99,65% (bậc THCS).

Nguyên Đạt

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.