Multimedia Đọc Báo in

Hơn 160 nghìn người được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức

20:34, 25/10/2018

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 (từ ngày 1 đến 8-10) với chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân” diễn ra sâu rộng trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động góp phần đẩy mạnh phong trào xã hội học tập, học tập suốt đời vì sự phát triển toàn diện của bản thân.

Cụ thể, toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 766 lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, nâng cao tay nghề, học nghề cho lao động nông thôn, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức pháp luật, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ,…cho hơn 166 nghìn cán bộ, công chức, viên chức và người dân; quyên góp xây dựng được 916 tủ sách, thư viện thân thiện cho các trường học, với 11.030 đầu sách.

Cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột tham dự một buổi nói chuyện chuyên đề.
Cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột tham dự một buổi nói chuyện chuyên đề về pháp luật.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 87 cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học, xây dựng xã hội học tập; 86 hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, sinh hoạt chuyên đề…

Cô và trò một  trường Tiểu học của huyện  Kroong pắc
Giờ ra chơi của cô và trò một trường tiểu học ở huyện Krông Pắc. (Ảnh minh họa)

Sở GD-ĐT cho biết, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đọc sách, học tập thông qua nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, hiểu biết trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của cộng đồng.

Nguyên Hoa

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.