Multimedia Đọc Báo in

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật khai giảng năm học 2018-2019

21:27, 17/11/2018

Sáng 17-11, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2018).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở LĐ-TBXH, các trường trung cấp nghề trên địa bàn cùng các thầy cô, giáo và học sinh toàn trường.

 Học sinh tặng hoa chúc mừng thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Học sinh tặng hoa chúc mừng thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chương trình đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, các cuộc thi của ngành bằng những những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện nhà trường, thông qua đó rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, rèn luyện nâng cao năng lực dạy, học cho giáo viên và học sinh. Xây dựng nhà trường ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước trang bị mới thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập; Ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, giảng dạy, học tập; Tiếp tục thực hiện việc đào tạo gắn kết với doanh nghiệp và theo nhu cầu của xã hội…

Lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
Lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và lãnh đạo nhà trường trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục tặng các nhà giáo.

Năm học 2017-2018, trường đào tạo 286 học sinh hệ trung cấp, 1.700 học sinh học nghề phổ thông, 393 học sinh liên kết; đào tạo và cấp chứng chỉ nghề ngắn hạn cho 1.154 học viên; tổ chức thi ứng dụng công nghệ thông tin, Anh văn trình độ B cho 837 học viên; đào tạo và phối hợp tổ chức sát hạch, cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho 12.897 học viên.

Lãnh đạo nhà trường trao Giấy khen tặng học sinh đạt học lực Giỏi.
Lãnh đạo nhà trường trao Giấy khen tặng học sinh đạt học lực Giỏi.

Tại buổi lễ, có 3 nhà giáo vinh dự được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục; nhà trường khen thưởng 9 học sinh đạt học lực Giỏi; Đoàn trường trao học bổng cho một đoàn viên khó khăn; nhà tài trợ trao học bổng cho 10 học sinh vượt khó (mỗi suất 500 nghìn đồng).

 Nguyên Hoa 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.