Multimedia Đọc Báo in

Học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên quan sát thiên văn

10:43, 20/02/2019

Tối 19-2 Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (Trường Đại học Tây Nguyên) tổ chức buổi quan sát thiên văn cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.

 Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên quan sát thiên văn.
Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên quan sát thiên văn.

Tại buổi quan sát, giảng viên của Khoa đã giới thiệu về siêu trăng – lịch sử khám phá mặt trăng, các chòm sao (sử dụng phần mềm giả lập) và tổ chức quan sát siêu trăng và các chòm sao trên bầu trời bằng mắt thường, bằng kính thiên văn EXT-90, xác định một số chòm sao (sử dụng bút laser, phần mềm Starchar).

Qua hoạt động trải nghiệm này, các em học sinh, sinh viên nhà trường được mở rộng vốn hiểu biết về thiên văn nói chung và hiện tượng siêu trăng nói riêng.

H’ Dương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.