Multimedia Đọc Báo in

Hơn 2.000 học sinh tìm hiểu về khởi nghiệp

13:22, 03/03/2019

Chiều 2-3, tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức Chương trình ngoại khóa với chủ đề: “Học sinh trung học phổ thông với vấn đề khởi nghiệp”.

Chương trình thu hút sự
Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh

Tham dự Chương trình có hơn 2.000 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Các em đã được cố vấn cấp cao mảng Thương mại của Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam giới thiệu về vấn đề khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên hiện nay, các gương khởi nghiệp thành công của tỉnh Đắk Lắk, những vấn đề phải đối mặt khi khởi nghiệp…

Nhiều em đã mạnh dạn trao đổi về những vấn đề còn thắc mắc
Học sinh trao đổi về những vấn đề còn thắc mắc tại chương trình

Chương trình đã thu hút sự quan tâm của học sinh tham gia, nhiều em đã đặt những câu hỏi về vấn đề khởi nghiệp trong học sinh như: học sinh cần chuẩn bị những gì trong thời gian đang ngồi trên ghế nhà trường để khởi nghiệp, phương pháp cân bằng tâm lý khi khởi nghiệp thất bại, kinh nghiệm của những gương khởi nghiệp thành công… Các câu hỏi đều được cố vấn của Chương trình giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Đây là hoạt động nhằm triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chương trình cũng là dịp giúp học sinh hiểu rõ hơn về vấn đề khởi nghiệp, nâng cao vai trò của cán bộ giáo viên trong việc tổ chức, định hướng cho học sinh trong vấn đề khởi nghiệp…

Nguyễn Gia

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.