Multimedia Đọc Báo in

Trường Đại học Tây Nguyên được phép đào tạo trình độ tiến sĩ thêm hai ngành

16:08, 07/03/2019

Bộ GD-ĐT vừa quyết định giao cho Trường Đại học Tây Nguyên đào tạo trình độ tiến sĩ hai ngành Kinh tế nông nghiệp và Chăn nuôi.

Như vậy, đến nay nhà trường được phép đào tạo 4 ngành tiến sĩ, trong đó ngành Khoa học cây trồng, Lâm sinh được phép đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 2014. Hiện nay đã có 4 nghiên cứu sinh bảo vệ cấp cơ sở.
 
Sinh viên Khoa Kinh tế (Trường Đại học Tây Nguyên) đang thực hành máy tính. Ảnh: minh họa
Sinh viên Khoa Kinh tế (Trường Đại học Tây Nguyên) đang thực hành máy tính. Ảnh: minh họa

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, đào tạo tiến sĩ là bậc đào tạo cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học. Việc Bộ GD-ĐT cho phép mở thêm hai ngành mới đào tạo trình độ tiến sĩ có ý nghĩa rất lớn đối với nhà trường, địa phương và khu vực. 

Năm 2019, dự kiến nhà trường tuyển sinh khoảng 40 chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ của 4 ngành trên.
 
 
 Nguyên Hoa

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.