Multimedia Đọc Báo in

Thêm 23 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT sau khi phúc khảo

12:58, 03/08/2019
Theo thông tin từ Sở GD-ĐT, sau khi công bố kết quả Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Đắk Lắk có 579 thí sinh gửi đơn xin phúc khảo điểm thi.
 
Thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Buôn Ma Thuột.
Thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Buôn Ma Thuột.
Kết quả các môn thi trắc nghiệm không thay đổi điểm số. Riêng môn tự luận Ngữ văn có 94 bài thi thay đổi điểm; trong đó 93 bài thi tăng 0,25 điểm và 1 bài thi tăng 1 điểm. Lý do thay đổi điểm là do chấm lệch và Sở GD-ĐT đã tổ chức đối chất với các bài thi thay đổi điểm để đảm bảo khách quan.
 
Như vậy, sau khi phúc khảo điểm thi, Đắk Lắk có thêm 23 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, nâng tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh từ 88,87% trước khi phúc khảo lên 88,99%.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.