Multimedia Đọc Báo in

Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk khai giảng lớp cao học Luật khóa 2

15:27, 02/08/2019

Sáng 2-8, Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk tổ chức Lễ khai giảng lớp cao học Luật khóa 2, niên khóa 2019 - 2021.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đại học (Trường Đại học Luật Hà Nội) đã công bố Quyết định trúng tuyển cho 17 học viên lớp cao học Luật khóa 2 tại Đắk Lắk.

1
 TS Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật phát biểu tại Lễ khai giảng.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, TS Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội gửi lời chúc mừng và ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu để chính thức trở thành tân học viên Khoa Đào tạo sau đại học của trường. Các học viên đa phần đều là cán bộ đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, tư pháp, tòa án, viện kiểm sát và các ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk. Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dân sinh, công bằng xã hội của địa phương.

2
Đại biểu và học viên lớp cao học Luật khóa 2 tại Đắk Lắk tham dự Lễ khai giảng.

Lớp cao hoc Luật khóa 2 được tổ chức ở Phân hiệu tại Đắk Lắk sẽ có nhiều thuận lợi cho học viên. Vì vậy, nhà trường mong muốn 17 tân học viên cao học học tập tích cực, tăng cường kết hợp kiến thức với kinh nghiệm thực tiễn công tác, thông qua sự tương tác giữa thầy - trò trong quá trình học tập để nâng cao năng lực công tác, phục vụ cho xã hội.

Nguyên Hoa   

 

           

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.