Multimedia Đọc Báo in

Điểm sáng về giáo dục mũi nhọn ở Cư M'gar

09:02, 11/10/2019

Trường THPT Lê Hữu Trác, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) được thành lập từ năm 1999. Sau 20 năm thành lập, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao, nhất là công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều thành tích nổi bật.

Những năm gần đây, chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THPT Lê Hữu Trác đã có những bước tiến dài. Hằng năm, nhà trường đều có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực và quốc gia; đặc biệt là 10 năm trở lại đây có nhiều học sinh đoạt giải cao…

Một giờ học ở Trường THPT Lê Hữu Trác.
Một giờ học ở Trường THPT Lê Hữu Trác.

Trong 20 năm qua, Trường THPT Lê Hữu Trác đã có hơn 450 em đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, sáng tạo khoa học kỹ thuật và Olympic 10-3; riêng từ năm 2014 – 2018, trường có 5 em đạt học sinh giỏi quốc gia… Một số bộ môn như: Địa lý, Lịch sử, Hóa học, Vật lý, Ngữ văn và sáng tạo khoa học kỹ thuật… là thế mạnh của nhà trường trong nhiều năm qua với nhiều học sinh đoạt giải cao. Tiêu biểu là các em Lê Đức Thông và Nguyễn Thành Luân đoạt giải Nhì sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2014 – 2015, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học An ninh; em Đỗ Thị Huỳnh Anh và em Lưu Phương Nam đoạt giải Khuyến khích sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2015 – 2016; em Đinh Thị Thùy Trang đoạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2017 – 2018…

Năm học 2018 – 2019:

22 học sinh đoạt huy chương tại Kỳ thi Olympic 10-3 cấp tỉnh lần thứ 5

6 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giải Nhất, 5 giải Khuyến khích.

Để có được những kết quả trên, Trường THPT Lê Hữu Trác đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên bám sát từng đối tượng học sinh để lựa chọn những em có năng khiếu thành lập đội tuyển; đồng thời, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chi tiết, cụ thể. Bên cạnh đó, trường chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; khuyến khích thầy cô giáo tự bồi dưỡng chuyên môn, trau dồi năng lực sư phạm, tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đến nay, trường có 100% giáo viên đạt chuẩn, 15% giáo viên trên chuẩn, 25% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh… Trên cơ sở đội ngũ giáo viên dạy giỏi, nhà trường tuyển chọn và cử ra những giáo viên thực sự tâm huyết và có trình độ chuyên môn phụ trách công tác đào tạo học sinh giỏi tại các khối lớp. Thầy Nguyễn Quốc Khánh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác cho biết: “Trong 4 năm liên tục (năm học 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018) trường đều có học sinh tham dự và đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (bình quân mỗi năm trường có từ 1 - 2 học sinh). Trường cũng là một trong ít trường THPT trên địa bàn huyện Cư M’gar có học sinh được tuyển thẳng vào đại học”.

Trường THPT Lê Hữu Trác hôm nay.
Trường THPT Lê Hữu Trác hôm nay.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua và các hoạt động giáo dục chung của Trường THPT Lê Hữu Trác cũng có kết quả đáng phấn khởi. Hằng năm, tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm khá, tốt của trường đều đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 95%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm sau luôn cao hơn năm trước, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh, đặc biệt những năm gần đây tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT có năm đạt 99,3%; số học sinh thi đỗ các trường cao đẳng, đại học ngày càng nhiều...

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.