Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết công tác khuyến học năm 2019

17:44, 23/12/2019
Ngày 23-12, tại TP. Buôn Ma Thuột, Cụm thi đua số 1 Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban thi đua năm 2019.
 
Cụm thi đua số 1 Hội Khuyến học tỉnh gồm các huyện Ea Súp, Krông Ana, Cư Kuin, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột.
 
Trong năm 2019, các đơn vị trong Cụm thi đua đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Nhiều cơ sở hội đã tích cực huy động nguồn quỹ, phát triển hội viên, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Việc động viên, khen thưởng các giáo viên, học sinh có thành tích cao trong học tập và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Một số địa phương đã có những cách làm mới, mô hình hiệu quả góp phần quan trọng vào việc khuyến học khuyến tài. 
 
tt
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Ngọc Đào phát biểu tại hội nghị
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị vận động các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học còn thấp so với bình quân của tỉnh; kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập không kịp thời; công tác điều hành, quản lý của một số Ban Chấp hành Hội Khuyến học ở cơ sở còn hạn chế…
 
Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác khuyến học năm 2020 như: tiếp tục phát triển tổ chức hội và hội viên; nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng; tăng cường giúp đỡ học sinh khó khăn về kinh phí, sách vở, đồ dùng học tập; vận động học sinh bỏ học đến lớp…
Như Quỳnh
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.