Multimedia Đọc Báo in

Kết thúc an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1)

10:06, 11/08/2020
Sau 4 buổi thi tại 23 điểm thi ở các huyện, thị xã, đến hết buổi chiều 10-8, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 (kỳ thi) trên địa bàn tỉnh đã kết thúc.
 
Kỳ thi diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu, yếu tố bảo đảm sức khỏe được đặt lên hàng đầu nên Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thống nhất chia thành 2 đợt, đợt 1 chỉ tổ chức ở 14 huyện, thị xã, với 23 điểm thi, gần 14.000 thí sinh dự thi. Riêng thí sinh của TP. Buôn Ma Thuột và các thí sinh thuộc trường hợp F1, F2 sẽ thi vào đợt 2.
 
Báo cáo nhanh sau khi kỳ thi kết thúc, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thông tin: Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các điểm thi tại các địa phương đã thực hiện tốt theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế trong phòng chống dịch bệnh. Không có cán bộ coi thi hay thí sinh vi phạm quy chế, cũng như không có sự việc bất thường xảy ra. Tỷ lệ thí sinh dự thi các môn đạt 99,42%, có 555 thí sinh vắng thi. Qua đó cho thấy ý thức của thí sinh khi tham gia kỳ thi được nâng lên, thí sinh tự tin bước vào phòng thi và không để xảy ra tiêu cực trong thi cử.
 
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Buôn Đôn chuẩn bị làm bài thi.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Buôn Đôn chuẩn bị làm bài thi.
Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh cũng được chú trọng. Cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi, nhất là vấn đề an toàn về sức khỏe, giao thông, an ninh trật tự, chỗ ăn, ở cho thí sinh được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã kêu gọi, vận động số lượng lớn khẩu trang, nước sát khuẩn, mặt nạ chống giọt bắn, máy đo thân nhiệt, cùng sữa, nước uống và các suất cơm, chỗ ở miễn phí đã phần nào giúp thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế thoải mái, tự tin hơn.
 
Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa khẳng định: “Mặc dù kỳ thi diễn ra trong điều kiện không thuận lợi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp, một số địa phương có mưa nhưng với sự nỗ lực của ngành giáo dục, sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của toàn xã hội đã đem lại kết quả tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong những ngày diễn ra kỳ thi…”.
 
Thí sinh trao đổi bài làm sau khi kết thúc môn thi.
Thí sinh trao đổi bài làm sau khi kết thúc môn thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 đã kết thúc, tỉnh khẩn trương triển khai các bước tiếp theo với quyết tâm tiếp tục đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi đợt 2 cũng như thực hiện nghiêm túc quy chế chấm thi để đảm bảo kết quả thi được khách quan, công bằng, đúng thực chất.
 
Ngay trong chiều 10-8, các điểm thi bắt đầu nộp túi đựng bài thi, hồ sơ thi về địa điểm chấm thi được bố trí tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Du – là nơi đã tổ chức chấm thi nhiều năm liền, với cơ sở vật chất bảo đảm, các phòng chấm thi đều đã được lắp camera giám sát 24/24 giờ. Ngày 11-8, các bộ phận chức năng sẽ tiến hành làm phách bài thi, chấm thi; dự kiến ngày 27-8 sẽ tiến hành công bố điểm thi cho các thí sinh thi đợt 1 theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
 
“Đến thời điểm này kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. An toàn ở đây là cả về quy chế và về sức khỏe những người làm công tác coi thi cũng như của thí sinh tham gia kỳ thi. Đối với những thí sinh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và thí sinh thuộc diện F1, F2 phải tham gia thi đợt 2, chúng tôi chỉ đạo các nhà trường tiếp tục hỗ trợ cho các em ôn tập trực tuyến và làm công tác tư tưởng để các em yên tâm, ổn định về tâm lý, sẵn sàng cho đợt thi sau…” - Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa.
 
Lan Anh - Vân Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.