Multimedia Đọc Báo in

Tọa đàm kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

17:12, 16/10/2020
Sáng 16-10, Sở GD-ĐT phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2020).
 
Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Sở GD-ĐT, Công đoàn ngành, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, cùng hơn 200 nữ cán bộ, quản lý các đơn vị trực thuộc, đại diện nữ giáo viên, công chức tiêu biểu, các giáo viên tham gia phần trình diễn áo dài đến từ các phòng GD-ĐT, trường tiểu học, mầm non của các huyện, thị xã, thành phố.
 
Đại biểu tham dự buổi tọa đàm.
Đại biểu tham dự buổi tọa đàm.
 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại lịch sử, truyền thống 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghề giáo; giao lưu các tiết mục văn nghệ ca ngợi nghề giáo, truyền thống phụ nữ Việt Nam.
 
Đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, kỷ niệm trong sự nghiệp trồng người.
Đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, kỷ niệm trong sự nghiệp "trồng người".
 
Hiện nay, lực lượng nữ của ngành Giáo dục chiếm khoảng 70% tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Thời gian qua, các nữ nhà giáo, nữ nhân viên ngành Giáo dục tỉnh thường xuyên học tập, trau dồi kiến thức chăm sóc gia đình, đồng thời cập nhật thông tin để nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Dù ở cương vị công tác nào, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý của ngành Giáo dục đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. 
 
Phần thi trình diễn áo dài.
Phần thi trình diễn áo dài.
 
Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục, các cô giáo đã tích cực nghiên cứu, sáng kiến khoa học và phương pháp dạy học; nhiều cô giáo có học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, học sinh đoạt giải về sáng tạo khoa học - kỹ thuật, hưởng ứng các phong trào do ngành phát động, xứng đáng với niềm tin yêu của xã hội trong sự nghiệp “trồng người”. Nhiều cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành đã được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và các giải thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.
 
Trao giải cho các thí sinh có phần trình diễn áo dài xuất sắc.
Khen thưởng cho các thí sinh có phần trình diễn áo dài xuất sắc.
 
Nhân dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức thi trình diễn áo dài nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, thu hút đông đảo nữ đoàn viên Công đoàn ngành tham gia.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.