Multimedia Đọc Báo in

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tây Nguyên ký kết khảo thí tiếng Anh Cambridge

17:37, 23/10/2020
Sáng 23-10, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Ủy quyền Đại học Cambridge VN552 tổ chức Lễ ký kết khảo thí tiếng Anh Cambridge.
 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tây Nguyên (Trung tâm) thành lập từ năm 2013. Những năm qua, Trung tâm không ngừng nỗ lực nghiên cứu mô hình đào tạo, đổi mới sáng tạo của các nước trên thế giới để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam. 
 
tt
Lãnh đạo Trung tâm Ủy quyền Đại học Cambridge VN 552 và Đại học Cambridge chia sẻ về chương trình đào tạo tiếng Anh.
 
Với mong muốn đào tào, giảng dạy tiếng Anh và phát triển kỹ năng tư duy toàn diện cho thế hệ trẻ, Trung tâm đã nâng cao trình độ ngoại ngữ và bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên, chuẩn đầu ra cho học sinh, sinh viên có đủ điều kiện du học tại các nước trên thế giới. Việc ký kết hợp tác khảo thí tiếng Anh Cambridge qua Trung tâm ủy quyền VN552 nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi về thời gian đi lại và học tập, giúp học sinh, sinh viên được thi Chứng chỉ Ngoại ngữ của Đại học Cambridge ngay tại TP. Buôn Ma Thuột; tạo tiền đề để học sinh, sinh viên dễ dàng du học tại các nước trên thế giới…
 
tt
Lãnh đạo Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tây Nguyên và Trung tâm Ủy quyền Đại học Cambridge VN552 ký kết chương trình hợp tác.
 
Tiêu chí để trở thành đối tác của Cambridge là đội ngũ giáo viên chất lượng; cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức các kỳ thi của Cambridge và đặc biệt Trung tâm phải có quyết tâm cao cùng kế hoạch bài bản cho việc đưa chuẩn đánh giá quốc tế vào chương trình giảng dạy. Tiếng Anh là ngôn ngữ quan trọng, giúp học sinh hội nhập quốc tế và làm chủ nền tri thức hiện nay. Do đó, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tây Nguyên tin tưởng việc hợp tác với Trung tâm Ủy quyền Đại học Cambridge VN552 sẽ giúp chất lượng giảng dạy tiếng Anh được nâng cao, bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới.
 
Như Quỳnh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.