Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15:27, 26/11/2020
Ngày 26-11, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 
Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam Lê Quán Tần; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
 
tt
Các đại biểu tham dự đại hội.
 
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham gia hỗ trợ công tác giáo dục, vận động cựu giáo chức tự nguyện tham gia tổ chức Hội. Đến nay, 100% cấp huyện và 68% xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội Cựu giáo chức; 96,7% công chức, viên chức hưu trí, nghỉ công tác giáo dục tham gia sinh hoạt. 
 
Bên cạnh đó, Hội Cựu giáo chức các cấp còn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên như: tổ chức 2.990 cuộc thăm hỏi, tặng quà động viên hội viên lúc ốm đau, trị giá 533 triệu đồng; tư vấn 1.255 gia đình hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; giúp đỡ 483 gia đình hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. 
 
tt
Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam Lê Quán Tần phát biểu tại đại hội.
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Cựu giáo chức tỉnh phấn đấu tỷ lệ công chức, viên chức, công nhân viên giáo dục đã nghỉ hưu tham gia Hội đạt trên 97%; xây dựng Hội cơ sở vững mạnh đạt trên 80%; vận động trên 25% hội viên đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho các hoạt động phát triển giáo dục ở địa phương; trên 90% hội viên tham gia Hội Khuyến học…
 
tt
Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt.
 
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Hội Cựu giáo chức tỉnh trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam Lê Quán Tần cũng lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: cần có chương trình hoạt động cụ thể nhằm tập hợp hội viên; mỗi cán bộ, hội viên Hội Cựu giáo chức phát huy vai trò, vị trí trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham gia hiệu quả việc quy hoạch phát triển giáo dục tại cơ sở góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh…
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 28 thành viên; ông Hà Ngọc Đào được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
tt
Lãnh đạo Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Cựu giáo chức tỉnh.
 
Nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Hội Cựu giáo chức tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ 2014 – 2019; tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển Hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tỉnh; Hội Cựu giáo chức tặng Giấy khen cho 21 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Như Quỳnh
 
 
 
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.