Multimedia Đọc Báo in

Điểm sáng vượt khó của ngôi trường vùng biên

09:17, 18/11/2020

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp) thành lập năm 2004. Mặc dù ở địa bàn vùng biên giới song những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác dạy và học, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cô Bùi Thị Kim Dung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mỗi năm học có khoảng 270 học sinh (người dân tộc Thái chiếm 54%), học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo khoảng 70%. Hầu hết phụ huynh đều từ tỉnh Thanh Hóa vào xây dựng kinh tế mới nên thường xuyên đi làm xa, việc học tập của con em chưa được chú trọng. Nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ngành GD-ĐT địa phương, cơ sở vật chất của trường từng bước được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Hiện trường có 21 phòng học,  với 3 phòng chức năng, trong đó phòng Tin học được trang bị 22 máy tính, phòng học tiếng Anh có 3 ti vi dành cho khối lớp 1 và thư viện phục vụ học sinh… Từ chỗ thiếu thốn phòng lớp học, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã tổ chức học 2 buổi/ngày được 5 năm nay.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Bùi Thị Kim Dung kiểm tra công tác dạy học.  							             Ảnh: T.Dung
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Bùi Thị Kim Dung kiểm tra công tác dạy học. 

Không chỉ tổ chức tốt công tác dạy học, nhà trường còn chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua các tiết học chính khóa, hoạt động trải nghiệm gắn liền với thực tế, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tuyên truyền dưới cờ. Mỗi tuần bố trí từ 6 - 7 tiết tăng cường tiếng Việt cho học sinh khối lớp 1, lớp 2; từ 4 - 5 tiết cho học sinh khối lớp 2, 3; và 2 tiết cho học sinh khối lớp 4, 5. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức Hội thi tiếng Việt của chúng em, thi vở sạch chữ đẹp, khuyến khích học sinh đọc sách, truyện ở phòng thư viện.

 

“Vào mùa lũ, các đoạn đường trong các thôn, buôn ở gần Trường Tiểu học Trần Quốc Toản thường bị ngập, chia cắt nên học sinh phải nghỉ học chờ nước rút. Vì vậy, HĐND tỉnh vừa quyết định đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng nhà hiệu bộ 2 tầng, tiếp tục bê tông hóa sân trường, đường hiệu bộ chống lũ… cho trường”

 
 Bùi Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Ya Tờ Mốt).

Giáo viên công tác tại trường hầu hết tuổi đời trẻ, 80% nhà ở xa trường, có giáo viên gia đình rất khó khăn, nhưng tâm huyết với nghề, năng động, sáng tạo ​​​​​trong giảng dạy. Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành với nhiều hình thức khác nhau để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Đến nay, 89% giáo viên của trường có trình độ cao đẳng, đại học; những giáo viên trình độ cao đẳng đang tiếp tục học tập để nâng cao trình độ. Nhà trường khuyến khích giáo viên chuyển từ dạy học cung cấp sang dạy học coi trọng trải nghiệm, thực hành ứng dụng vào cuộc sống. Đồng thời đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Theo đó, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo sát sao công tác chuyên môn, tin tưởng, phân công đúng người đúng việc, để phát huy năng lực, sở trường của từng thầy cô giáo nhằm xây dựng trường vững mạnh toàn diện.

Đa phần phụ huynh học sinh ở đây kinh tế còn khó khăn, nhưng khi nhà trường kêu gọi, vận động may đồng phục cho con em đi học đều được phụ huynh đồng ý. Về phía các tổ chức đoàn thể của trường đã kết nối với các đội nhóm tình nguyện để 100% học sinh được tặng quà như: quần áo, bánh chưng, gạo… vào dịp lễ, Tết; trung bình mỗi năm 20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi được tặng xe đạp. Đặc biệt, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản luôn được các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị. Năm 2019, nhà trường được đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, còn lại là ngân sách huyện để xây dựng cổng trường, nhà xe giáo viên, tường rào, bê tông sân trường, lát gạch 19 phòng học, làm sân khấu, cột cờ…, từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện trường đang xây dựng thư viện thân thiện nhưng kinh phí thường xuyên hạn hẹp nên chưa thể trang bị đầy đủ sách, truyện cho học sinh đến đọc.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được đầu tư xây dựng khang trang.
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được đầu tư xây dựng khang trang.

Vượt qua khó khăn, thầy và trò Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã đạt một số thành tích trong dạy học. Năm học 2018 - 2019, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 46%, có 1 học sinh đoạt Huy chương Vàng môn Điền kinh cấp tỉnh, 1 học sinh đoạt giải Khuyến khích giải Toán trên mạng. Hơn 70% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện, 3 giáo viên đoạt giải chữ đẹp cấp tỉnh, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh… Nhà trường phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường học chuẩn quốc gia trong năm 2021.

Thùy Dung


Ý kiến bạn đọc