Multimedia Đọc Báo in

363 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh

17:26, 22/03/2021

Sáng 22-3, Sở GD-ĐT đã khai mạc Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2020 - 2021.

Tham gia hội thi có 363 giáo viên đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố. Các giáo viên phải trải qua hai phần thi: trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ  tại cơ sở giáo dục nơi đang làm việc và thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi.

tt
Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị có giáo viên tham gia hội thi.

Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần nhằm phát hiện, tôn vinh các giáo viên mầm non có sáng kiến hay, áp dụng hiệu quả trong giảng dạy; tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 bế mạc vào ngày 3-4.

Như Quỳnh

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.