Multimedia Đọc Báo in

Khởi tranh Giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia (QG) năm 2013: Bảng B, Dak Lak thắng Thanh Niên Sài Gòn 2-0

10:26, 29/05/2013

Chiều 28-5, trên khắp các sân cỏ cả nước, Giải Bóng đá hạng Nhì QG năm 2013 đã chính thức khởi tranh. Trên sân vận động TP. Buôn Ma Thuột,  bảng B  đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Dak Lak và Thanh Niên Sài Gòn.

Trận đấu Khai mạc ở bảng B trên Sân vận động TP. Buôn Ma Thuột giữa chủ nhà Dak Lak (áo đỏ) và Thanh Niên Sài Gòn.

 Mặc dù được thi đấu trên sân nhà Buôn Ma Thuột nhưng đội Dak Lak không chiếm ưu thế về lực lượng, bởi đội Thanh Niên Sài Gòn được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi Nhất bảng B (đây là đội hình 2 của đội bóng đang thi đấu ở V-League - Xi măng Sài Gòn Xuân Thành). Tuy nhiên, đội Dak Lak đã nhập cuộc khá chủ động khi đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công sau hồi còi khai cuộc của trọng tài.

Ở hiệp 1 với sức trẻ, đội hình đồng đều, thi đấu có đường nét, phối hợp ăn ý , các cầu thủ Thanh niên Sài Gòn liên tiếp đe dọa khung thành thủ môn Ngô Văn Nhựt (27) đội Dak Lak; tuy nhiên, đội  Dak Lak cũng đã có nhiều pha lấn lướt trước khung thành của đội Thanh Niên Sài Gòn . Kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0.

Ban tổ chức địa phương tặng hoa, cờ lưu niệm 2 đội .

Ở những phút đầu hiệp 2, chủ nhà Dak Lak lấy lại thế trận, hàng tiền vệ giành quyền làm chủ khu trung tuyến cùng lối chơi áp sát, tranh cướp quyết liệt buộc đội khách Thanh Niên Sài Gòn phải lùi sâu về sân nhà để chống đỡ. Với những pha phối hợp nhuyễn cùng các tình huống tấn công biên sắc sảo đã khiến khung thành đội khách chao đảo. Phút thứ 20 của hiệp 2, từ đường chuyền của đồng đội bên phía hành lang cánh phải, Nguyễn Cửu Huy Hoàng (23) lao vào đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu:1-0. Có bàn thắng vượt lên dẫn trước, các học trò của Huấn luyện viên Trần Phi Ái chơi càng hưng phấn, khung thành của thủ môn đối phương liên tục đặt trong thế bị động . Ít phút sau , từ 1 tình huống tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền vào khu cấm địa, một cầu thủ đội tuyển Dak Lak băng vào nhận bóng nhưng bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng và trọng tài đã cho Dak Lak được hưởng 1 quả penalty. Trên chấm 11 mét, thủ quân đội tuyển Dak Lak Lê Viết Mẫn (32) đã dễ dàng đánh bại thủ thành Trần Ngọc Mẫn (26) nâng tỉ số lên 2-0 cho Dak Lak. Tỷ số này được giữ nguyên cho hết 90 phút thi đấu chính thức.

Một pha tranh bóng quyết liệt.

Ở lượt trận thứ 2, Dak Lak phải làm khách trên sân Nha Trang trước Sana Khánh Hòa vào chiều 2-6.

Đội tuyển bóng đá Dak Lak đã có một khởi đầu khá đẹp

Giải Bóng đá hạng Nhì QG năm 2013:

Do đội bóng Trẻ Sài Gòn xin rút lui nên tại Giải hạng Nhì QG2013 sẽ không có đội phải xuống hạng, 17 đội bóng còn lại được chia làm 4 bảng theo khu vực: Bảng A gồm Công an Nhân dân, Huế, Nam Định, Xi măng Vicem Hải Phòng, Viettel. Bảng B gồm Bình Thuận, Dak Lak, Phú Yên, Sanna Khánh Hòa, Thanh niên Sài Gòn, V&V United. Bảng C có Cà Mau, Long An, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Xi măng Fico Tây Ninh.

Tại vòng loại, các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt đi và về (sân nhà và sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng; chọn hai đội xếp thứ nhất và nhì mỗi bảng vào thi đấu ở vòng chung kết (VCK). Tại VCK, 5/6 đội tham dự sẽ giành quyền lên thăng hạng lên chơi ở Giải Bóng đá hạng Nhất QG năm 2014.

Vòng loại diễn ra từ ngày 28-5 đến 31-7, VCK từ ngày 7 đến 12-8.

Kết quả thi đấu ở lượt trận đầu tiên:

Bảng A: Viettel - Công an Nhân dân: 2-0; Huế - Nam Định: 1-1

Bảng B: V&V United -Sanna Khánh Hòa: 0-1; Bình Thuận - Phú Yên: 1-3; Dak Lak - Thanh Niên Sài Gòn: 2-0.

Bảng C: Xi măng Fico Tây Ninh - Cà Mau: 2-0; TP.HCM - Vĩnh Long: 1-2; Tiền Giang - Long An: 0-0.

Thế Hùng
 

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.