Multimedia Đọc Báo in

Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng lần thứ XII năm 2017

19:56, 29/10/2017

Trong thời gian 4 ngày (20, 21 và 28, 29-10), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng đã tổ chức Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo huyện lần thứ XII năm 2017.

Hội thao có gần 500 vận động viên đến từ 57 đơn vị trường học trên địa bàn tham gia thi đấu 10 nội dung của 3 bộ môn: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông.

Trận chung kết nội dung bóng chuyền nam khối THCS giữa Trường THCS Ama Trang Lơng (áo trắng) và Trường THCS Chu Văn An.

 

Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức đã trao tất cả 34 giải cá nhân, 8 giải tập thể.

Ở nội dung toàn đoàn khối Mầm non - Tiểu học, giải Nhất thuộc về Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé; giải Nhì: Trường Tiểu học Minh Hà và giải Ba: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Ở nội dung toàn đoàn khối THCS, giải Nhất được trao cho Trường THCS Quang Trung; giải Nhì: Trường THCS Lê Quý Đôn; giải Ba: Trường THCS Ama Trang Lơng và giải Khuyến khích: Trường THCS Trần Phú.

Ban tổ chức trao giải nội dung bóng chuyền nam khối THCS.

 

Hội thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu, chia sẻ giữa các đơn vị và đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, giáo viên, công nhân lao động toàn ngành để đóng góp nhiều hơn cho công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện. Qua Hội thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để thành lập đội tuyển chuẩn bị tham gia Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXXV năm 2017.

Hội thao năm nay còn là hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Krông Năng (9-11-1987 – 9-11-2017); 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2017).

Ban tổ chức trao giải nội dung toàn đoàn ở cả hai khối.

 

Được biết, những năm gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng luôn chú trọng phong trào thể dục thể thao trong trường học. Theo đó, các trường học đã tích cực vận động cán bộ, giáo viên và học sinh đăng ký tham gia các giải thi đấu do ngành và huyện tổ chức; đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị luyện tập, xây dựng nhà đa năng, đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.