Multimedia Đọc Báo in

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao toàn tỉnh

16:00, 29/10/2017

Còn 5 tháng nữa, ngày hội thể thao lớn nhất tỉnh - Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ VIII, năm 2017 - 2018 sẽ chính thức khai mạc. Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ đại hội diễn ra an toàn, chất lượng chuyên môn cao đang được khẩn trương triển khai.

Được tổ chức định kỳ 4 năm, Đại hội TDTT là sự kiện quan trọng nhằm tổng kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào TDTT của các địa phương, các ngành trong toàn tỉnh, giai đoạn 2014-2018 cũng như tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Để chuẩn bị cho Đại hội TDTT lần thứ VIII, trên vai trò là cơ quan Thường trực, song song với việc xây dựng, ban hành Điều lệ đại hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT cấp tỉnh, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo đại hội.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các thành viên đang khẩn trương triển khai các mặt công tác, như: chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ trọng tài, bảo đảm an ninh, chăm sóc y tế… trong thời gian diễn ra đại hội. Là thành viên trong Ban chỉ đạo, Báo Đắk Lắk được UBND tỉnh phân công nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Thời gian qua, Báo Đắk Lắk đã triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần tạo thành công đại hội các cấp.

Các  vận động viên thi đấu môn kéo co  tại Đại hội TDTT  TP. Ma Thuột, lần thứ VIII, năm 2017.
Các vận động viên thi đấu môn kéo co tại Đại hội TDTT TP. Ma Thuột, lần thứ VIII, năm 2017.

Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT cấp tỉnh theo các mốc thời gian trong kế hoạch, các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tiến hành đại hội cấp phường xã, thị trấn. Theo đó đã có 175/184 xã, phường, thị trấn tổ chức xong đại hội trước ngày 30-5-2017 theo như thời gian quy định. 15/15 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành xong đại hội trước ngày 25-10-2017, đạt tỷ lệ 100%. Về quy mô tổ chức, tùy theo điều kiện thực tế của các địa phương, ở đại hội cấp xã,  phường, thị trấn tổ chức từ 5 - 8 môn thi đấu. Ở cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức 8 môn thi đấu trở lên.

Theo thống kê, đại hội cấp xã, phường, thị trấn trung bình có 300 vận động viên tham dự; cấp huyện, thị xã, thành phố có 600-700 vận động viên tranh tài. Đông đảo vận động viên tham gia đại hội ở 2 cấp đã tạo nên không khí tranh đua sôi nổi, hấp dẫn. Về mặt chuyên môn, theo đánh giá của Phòng Quản lý TDTT (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), do các địa phương chọn lựa, tập trung đầu tư vào những môn thế mạnh, mũi nhọn của mình nên chất lượng chuyên môn khá cao, nhất là các môn thể thao dân tộc, như: đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co…

Trong khuôn khổ Đại hội TDTT cấp tỉnh sẽ có 15 môn thi đấu, gồm: Karatedo, Võ cổ truyền, Cầu lông, Taekwondo, Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng bàn, Billiards, Vovinam, Futsal nam, Việt dã, Điền kinh, Bắn nỏ, Đẩy gậy và Kéo co. Chính vì số môn thi đấu nhiều nên để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Ban chỉ đạo đại hội tổ chức 8 môn thi trong năm 2017, gồm: Bóng đá, Billiards, Taekwondo, Karatedo, Võ cổ truyền, Bóng chuyền, Cầu lông và Bóng bàn. Các môn này sẽ được một số địa phương đăng cai, như: Võ cổ truyền (thị xã Buôn Hồ), Karatedo (huyện Krông Pắc), Bóng đá (huyện Krông Bông), Taekwondo (huyện Ea Kar), Bóng chuyền (huyện Krông Năng)… với mục tiêu phục vụ người hâm mộ cũng như để các địa phương quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, thúc đẩy thể thao phát triển. 

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT cấp tỉnh, lần thứ VIII sẽ chính thức diễn ra từ 25-3 đến 10-4-2018 tại TP. Buôn Ma Thuột. Qua đại hội, tỉnh tuyển chọn lực lượng vận động viên tham dự Đại hội TDTT toàn quốc, diễn ra vào cuối năm 2018 tại Hà Nội.

Tại Đại hội TDTT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII - năm 2014, có hơn 1.000 vận động viên đến từ 18 đoàn (15 huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành Công an, Quân đội, Giáo dục - Đào tạo); tranh tài 175 nội dung thi đấu của 14 môn: Võ cổ truyền, Vovinam, Taekwondo, Bóng bàn, Cầu lông, Bóng đá, Việt dã, Điền kinh, Billiards, Bóng chuyền, Karatedo, Đẩy gậy, Bắn nỏ và Kéo co. Như vậy so với Đại hội lần VII, Đại hội lần VIII tăng 1 môn thi đấu là môn Futsal nam.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.