Multimedia Đọc Báo in

Xã Anh hùng Cư Pơng sẽ là điểm đến của Giải đua xe đạp "Về nguồn" năm 2017

17:21, 06/10/2017

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục - Đào tạo và Tỉnh Đoàn vừa ban hành Kế hoạch Liên ngành về việc phối hợp tổ chức Giải đua xe đạp “Về nguồn” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII năm 2017.

Theo đó, Giải chính thức diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-11; lộ trình đua có tổng chiều dài 55 km, xuất phát từ Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) và đích đến là UBND xã Cư Pơng (huyện Krông Búk); các vận động viên tranh tài nội dung cá nhân và đồng đội (nam, nữ) ở 2 thể loại xe tay cuộc và tay ngang.

Ảnh minh họa.

Trong khuôn khổ Giải đua xe đạp “Về nguồn”, Ban tổ chức sẽ triển khai thực hiện những phần việc thiết thực tại xã Cư Pơng như: viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ; khám - chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi; khởi công xây dựng công trình thanh niên (Nhà nhân ái); giao lưu thể thao, văn nghệ, sinh hoạt truyền thống...

Được biết, Giải đua xe đạp “Về nguồn” là hoạt động được tổ chức thường niên, hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng còn gặp nhiều khó khăn và vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn tỉnh. Thông qua hoạt động “Về nguồn” nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.