Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc năm 2017

22:03, 18/11/2017
Từ ngày 16 đến 18-11, tại TP. Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc, cúp HIKVISION năm 2017.
 
Tham dự giải có 16 tay vợt nam và 16 tay vợt nữ xuất sắc nhất toàn quốc đến từ đến từ 12  tỉnh, thành, ngành, đơn vị có phong trào bóng bàn phát triển, gồm: Hà Nội, Lâm Đồng, Hà Nội T&T, Đà Nẵng, Quân đội, Xi măng Hoàng Thạch Hải Dương, Hải Dương, Long An, Công an, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Petrosetcô TP. Hồ Chí Minh. Các tay vợt chia làm 2 bảng A và B (cả nam và nữ), thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, tranh chức vô địch đơn nam, đơn nữ. 
 

Trận chung kết nội dung nam giữa hai tay vợt Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh.

 
Trong số các câu lạc bộ dự giải, Câu lạc bộ Bóng bàn T&T có số lượng vận động viên nam áp đảo, gồm: Lê Đình Đức, Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thanh Tuấn. Ở nội dung nữ, Petrosetco TP. Hồ Chí Minh có đến 6 vận động viên tranh tài: Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Bạch Thanh Thu, Mai Tú Yên, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Nguyễn Thanh Trúc, Hồ Phương Uyên. 
 

Tay vợt Phan Hoàng Tường Giang thi đấu xuất sắc trong trận chung kết nữ.

 
Kết quả ở nội dung nam trong trận chung kêt, tay vợt Nguyễn Anh Tú (Câu lạc bộ bóng bàn T&T) đã vượt qua tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh (Xi măng Hoàng Thạch Hải Dương) với tỷ số 4 -1 để đoạt Huy chương Vàng. Vận động viên Đoàn Bá Tuấn Anh đoạt huy chương Bạc. Hai tay vợt Vũ Quang Hiền (Xi măng Hoàng Thạch Hải Dương) và Lê Tiến Đạt (Quân đội) đồng giải Ba. 
 

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở nội dung nữ.

Ở nội dung nữ, tay vợt Phan Hoàng Tường Giang (Công an) đã xuất sắc vượt qua vận động viên Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) cũng với tỷ số 4 - 1 để đăng quang ngôi vô địch. Vận động viên Nguyễn Thị Nga xếp vị trí thứ Nhì. Hai tay vợt Phạm Dạ Thảo (Hà Nội) và Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP. Hồ Chí Minh) đồng hạng Ba.
 
Đăng Triều
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.