Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia PV Gas 2017: Sanest Khánh Hòa đăng quang ngôi Vô địch

15:22, 18/12/2017

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi (từ ngày 14 đến 17-12), Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia PV Gas 2017, bảng B (thi đấu tại TP. Buôn Ma Thuột) đã chính thức khép lại với trận chung kết, nội dung nam giữa đội bóng Thể Công và Sanest Khánh Hòa.

Hơn 2.000 khán giả có mặt tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk đã được mãn nhãn với trận chung kết gay cấn, hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn rất cao kéo dài đến gần 2,5 giờ đồng hồ diễn ra giữa 2 đội ngang tài ngang sức. Ở hiệp thi đấu thứ nhất, Sanest Khánh Hòa vươn lên dẫn trước Thể Công với tỷ số 1-0. Sang hiệp 2, Thể Công đã san bằng tỷ số 1-1 và vươn lên dẫn trước 2-1 ở hiệp thứ 3, trước khi Sanest Khánh Hòa gỡ lại tỷ số 2-2 trong hiệp thi đấu thứ 4, buộc 2 đội phải bước vào hiệp thứ 5 quyết định.

Một pha tấn công của cầu thủ Sanets Khánh Hòa (áo vàng) trong trận chung kết.

Kết quả đội bóng Sanest Khánh Hòa đã vượt qua Thể Công với tỷ số 18-16 để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-2 và đăng quang ngôi Vô địch, cùng phần thưởng 100 triệu đồng; Thể Công đành chấp nhận vị trí thứ Nhì. Trong trận tranh hạng Ba trước đó, Tràng An Ninh Bình đã chiến thắng Quân đoàn 4  để xếp vị trí thứ Ba.  

Kết thúc giải, vận động viên Nguyễn Xuân Thanh (Thể Công) đoạt danh hiệu vận động viên chuyền hai xuất sắc. Giải vận động viên toàn diện thuộc về  cầu thủ Từ Thanh Thuận (Sanest Khánh Hòa).

Ban tổ chức trao giải cho đội bóng vô địch Sanets Khánh Hòa.

Ở nội dung chung kết ngược, xếp hạng nữ, với sự tham dự của các đội: Truyền hình Vĩnh Long, Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Phúc cũng đã xác định được đội xuống thi đấu ở hạng A1 mùa giải năm sau là TP. Hồ Chí Minh.


Đăng Triều



 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.