Multimedia Đọc Báo in

Hội thao "Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp"

22:07, 17/12/2017
Ngày 16-12, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã phối hợp với Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh – Truyền hình Đắk Lắk, Liên quân báo chí thường trú tại Đắk Lắk tổ chức Hội thao “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2017.
 
Hội thao tổ chức thi đấu 2 môn: Bóng đá nam 5 người và quần vợt (nội dung đôi nam). Ở môn bóng đá nam 5 người, các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, đội có điểm số cao nhất đoạt chức vô địch. Ở nội dung quần vợt, các vận động viên chia làm 2 bảng A và B thi đấu, chọn đôi vận động viên xếp vị trí nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết và chung kết. 
 

Đội bóng đá Báo Đắk Lắk (áo xanh) thi đấu trong trận gặp Liên quân báo chí thường trú tại Đắk Lắk.

 
Sau một ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng, với tinh thần thể thao cao thượng, giải đã thành công tốt đẹp. Kết quả ở môn bóng đá, đội Đài Phát thanh – Truyền hình Đắk Lắk đoạt chức Vô địch. Liên quân báo chí thường trú tại Đắk Lắk xếp vị trí thứ Nhì. Hai đội Công ty Điện lực Đắk Lắk và Báo Đắk Lắk đồng hạng Ba.
 

Các vận động viên thi đấu môn quần vợt.

 
Ở nội dung quần vợt, đôi vận động viên Hồ Minh Đức-Lê Hoài Nhơn (Công ty Điện lực Đắk Lắk), đoạt giải Nhất. Cặp vận động viên Nguyễn Văn Thân-Tạ Minh (Công ty Điện lực Đắk Lắk) xếp thứ Nhì . Hai cặp vận động viên Nguyễn Văn Hảo-Lê Hưng Hùng (Công ty Điện lực Đắk Lắk), Trần Quốc Cường- Lê Tú Anh (Đài Phát thanh – Truyền hình Đắk Lắk) đồng hạng Ba.
 

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích cao trong môn quần vợt.

 
Hội thao là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12-1954 – 12-12-2017); đồng thời là dịp để các đơn vị có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết giữa những người làm công tác báo chí với doanh nghiệp.
 

Ban tổ chức trao giải cho đội bóng đoạt chức vô địch.

 
 
Đăng Triều
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.