Multimedia Đọc Báo in

Kết thúc Vòng 2, Bảng B, Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2017

23:10, 11/12/2017
Sau 8 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 2 đến 9-12), Vòng 2, Bảng B, Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2017 thi đấu tại TP. Buôn Ma Thuột đã khép lại với việc xác định được các đội bóng nam vào vòng Chung kết và các đội bóng nữ phải thi đấu xếp hạng, tranh tấm vé trụ hạng. 
 
Ở nội dung nữ: Ngân hàng Công Thương với 10 chiến thắng tuyệt đối sau 2 vòng 1 và 2 được 30 điểm, xếp vị trí Nhất bảng. Đội PVD Thái Bình có 8 chiến thắng, để thua 2 trận, được 20 điểm, xếp vị trí thứ Nhì. Tân binh Đắk Lắk đã tạo nên bất ngờ lớn nhất giải khi xếp ở vị trí thứ ba với 5 trận thắng, 5 trận thua và được 16 điểm. Tiến Nông Thanh Hóa xếp thứ 4 khi có 4 trận thắng, 6 trận  thua, được 13 điểm. Xếp ở vị trí thứ 5 và 6 lần lượt là các đội Truyền hình Vĩnh Long (thắng 3 trận, thua 7 trận, được 10 điểm) và Hải Dương (thua 10 trận, được 1 điểm). 
 

Tân binh Đắk Lắk (áo tím) đã có một giải đấu thành công ngoài mong đợi.

 
Ở Bảng B nam, Sanest Khánh Hòa với 8 trận thắng, 2 trận  thua, được 22 điểm xếp vị trí Nhất bảng. Vị trí thứ Nhì là Tràng An Ninh Bình (thắng 7 trận, thua 3 trận, được 21 điểm). TP. Hồ Chí Minh với 5 trận thắng, 5 trận thua xếp vị trí thứ 3. Quân Khu 4 xếp thứ 4 (thắng 4 trận, thua 6 trận, được 13 điểm). Hà Tĩnh xếp áp chót, với 4 trận thắng, 6 trận thua, được 13 điểm. Xếp cuối bảng là Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (thắng 2 trận, thua 8 trận, được 6 điểm).
 
Như vậy, ở Bảng B nữ, Truyền hình Vĩnh Long và Hải Dương sẽ phải thi đấu xếp hạng cùng với 2 đội xếp thứ 5 và 6 của Bảng A là Vĩnh Phúc và TP. Hồ Chí Minh. Còn ở nội dung nam, Sanest Khánh Hòa và Tràng An Ninh Bình giành 2 tấm vé vào bán kết gặp hai đội đứng đầu bảng A là Thể Công và Becamex Quân đoàn 4.  
 
Nội dung chung kết nam và xếp hạng nữ sẽ diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột từ ngày 14 đến 17-12-2017.
 
Đăng Triều
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.