Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, năm 2017-2018: Thị xã Buôn Hồ đoạt 5 huy chương Vàng trong ngày thi đấu chính thức

16:05, 28/03/2018
Trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, năm 2017-2018, trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, chiều 28-3, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở môn vovinam, nội dung quyền. 
 
Ở môn này, có 233 vận động viên của các huyện Ea H’leo, Ea Kar, Cư Kuin, Krông Pắc, Cư M’gar, Ea Súp, Krông Ana, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ tham gia tranh tài ở 7 nội dung quyền và 18 hạng cân đối kháng.
 

Các vận động viên thi đấu nội dung đối kháng.

Kết thúc nội dung quyền, các vận động viên Võ Đình Lâm (thị xã Buôn Hồ) đoạt huy chương Vàng nội dung đơn luyện tay không. Vận động viên Nguyễn Ngọc Thế (huyện Buôn Đôn) đoạt giải Nhất ở nội dung đơn luyện binh khí. 2 vận động viên Trần Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Minh Thuyên (huyện Buôn Đôn) đoạt huy chương Vàng ở nội dung song luyện tay không. Đôi vận động viên Bùi Bảo Thọ, Nguyễn Đình Thiên (thị xã Buôn Hồ) xếp vị trí Nhất ở nội dung song luyện mã tấu. 

Các vận động viên Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Phương, Bùi Bảo Thọ, Cao Trọng Hải (thị xã Buôn Hồ) đoạt huy chương Vàng ở nội dung đa luyện tay không. Đôi vận động viên Phạm Quốc Vinh, Nguyễn Thị Như Tính (thị xã Buôn Hồ) đoạt huy chương Vàng nội dung tự vệ nữ. Các vận động viên Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Đình Thiên (thị xã Buôn Hồ) xếp vị trí Nhất ở nội dung đòn chân tấn công. 
 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Gia Duẩn trao huy chương cho các vận động viên.

Như vậy, thị xã Buôn Hồ đã giành chiến thắng áp đảo khi đoạt 5/7 huy chương vàng ở các nội dung; khả năng Buôn Hồ sẽ sưu tập, bổ sung thêm vào bảng thành tích vàng của địa phương ở các nội dung chung kết đối kháng (sẽ diễn ra vào ngày 29-3) bởi vovinam vốn là thế mạnh của Buôn Hồ.

Cũng trong ngày hôm nay, các môn: Điền kinh, bóng đá futsal nam, đẩy gậy, kéo co đang tiếp tục thi đấu vòng loại.
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.