Multimedia Đọc Báo in

Giải việt dã truyền thống tỉnh lần thứ XXXVI

16:37, 17/03/2018

Ngày 17-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải việt dã truyền thống tỉnh lần thứ XXXVI.

Tham dự giải có 23 đoàn, với trên 600 vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đoàn. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung: giải Phong trào (dành cho Khối các cơ quan, công ty, nông lâm trường, các trường đại học, cao đẳng, PTTH); giải Trẻ (dành cho  vận động viên có độ tuổi từ 15 – 17 tuổi) và giải Chính (dành cho các huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo). Ở 2 hệ thống giải Trẻ và giải Phong trào, các vận động viên chạy ở cự ly 4 km đối với nam, 2 km đối với nữ. Ở giải chính, các vận động viên nam chạy cự ly 5 km và nữ chạy cự ly 3 km. Đây là giải đấu nằm trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII, năm 2017-2018.

Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn dự giải.

 

Kết quả, ở giải Phong trào, nội dung nam, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trường Tiểu học, THCS, THPT Victory. giải Nhì: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; giải Ba: Trường Đại học Tây Nguyên. Ở nội dung nữ: Trường Đại học Tây Nguyên đoạt giải Nhất toàn đoàn; giải Nhì: Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk; giải Ba: Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Các vận động xuất phát phát ở nội dung nữ phong trào.

 

Ở giải Trẻ, nội dung nữ: giải Nhất toàn đoàn thuộc về huyện Krông Năng; giải Nhì: huyện Ea Kar; giải Ba: huyện Ea H’leo. Ở nội dung nam:  Nhất toàn đoàn: huyện Krông Năng; Nhì: huyện Ea H’leo; Ba: huyện Ea Kar.

Ở giải Chính, nội dung nữ: giải Nhất toàn đoàn thuộc về thị xã Buôn Hồ; giải Nhì: huyện Krông Năng; giải Ba: huyện Ea Kar. Ở nội dung nam: huyện Ea H’leo đoạt giải Nhất toàn đoàn; giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về huyện Krông Năng và Krông Búk.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt thành tích cao ở nội dung nam trẻ.

 

Ngoài ra 6 vận động viên đạt thành tích cao nhất ở các nội dung đã được Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen.


Đăng Triều

 




 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.