Multimedia Đọc Báo in

Ngày thi đấu thứ 2 của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh: Buôn Hồ tiếp tục khẳng định ưu thế

23:39, 29/03/2018

Trong ngày thi đấu thứ 2 của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII năm 2017-2018, thị xã Buôn Hồ tiếp tục khẳng định ưu thế ở 2 môn bắn ná và bắn nỏ.

Ở 2 môn này, có 83 vận động viên của 15 huyện, thị xã, thành phố tham gia tranh tài ở nội dung đứng bắn và quỳ bắn. Với sự chuẩn bị, tuyển chọn vận động viên chất lượng và tổ chức tập luyện kỹ lưỡng, các vận động viên thị xã Buôn Hồ bước vào cuộc tranh tài với tâm lý tự tin, bắn chính xác và đoạt 5/8 huy chương Vàng ở các nội dung của 2 môn này.

Vận động viên thi đấu môn bắn nỏ.

Những vận động viên đoạt huy chương Vàng, môn bắn nỏ của Buôn Hồ là: Hoàng Thị Ngân (nội dung nữ đứng bắn), Quách Mạnh Cường (nội dung nam đứng bắn) và Triệu Hồng Đức (nội dung nam quỳ bắn). Ở môn bắn ná, 2 vận động viên lập công cho Buôn Hồ là Chu Thị Thúy Vy (nữ đứng bắn), Nguyễn Văn Yên (nam quỳ bắn). Ngoài ra, đoàn Buôn Hồ còn đoạt 4 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng khác.

Cũng trong ngày thi đấu thứ 2, ở môn Điền kinh, trên đường chạy đã diễn ra những cuộc tranh tài hết sức sôi nổi, quyết liệt với sự tham dự của hơn 300 vận động viên ở các nội dung chung kết: 200 mét nam, 200 mét nữ, chạy tiếp sức 4x100 mét nam, chạy tiếp sức 4x100 mét nữ và 1.500 mét nam.

Vận động viên đoàn Krông Pắc bứt phá về đích nội dung 4x100 mét nam.

Kết quả, vận động viên Nguyễn Văn Tân (huyện Krông Pắc) đoạt huy chương Vàng, nội dung 200 mét nam. Vận động viên Nông Thị Biên (huyện Krông Pắc) về Nhất ở nội dung 200 mét nữ. Huyện Krông Pắc đoạt huy chương Vàng nội dung 4x100 mét nam; huyện Ea Kar đoạt huy chương Vàng nội dung 4x100 mét nữ. Vận động viên Lê Tấn Hi (huyện Ea Súp) đoạt huy chương Vàng nội dung 1500 mét nam.

Niềm vui của các vận động viên huyện Ea Kar khi đoạt huy chương Vàng, nội dung 4x100 mét nữ.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 2, các môn Fustal đã kết thúc vòng bảng; các môn đẩy gậy, kéo co cũng vào nhánh thi đấu cuối và sẽ tranh chung kết vào sáng 31-3.


Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.