Multimedia Đọc Báo in

Giải vô địch các câu lạc bộ mạnh Karatedo quốc gia 2018: Đắk Lắk đoạt 4 huy chương

21:40, 30/07/2018
Tại Giải vô địch các câu lạc bộ mạnh Karatedo quốc gia lần thứ XVIII năm 2018 diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ 24 đến 30-7, Đội tuyển Karatedo Đắk Lắk đoạt được 4 huy chương các loại.
 
Các vận động viên đem huy chương về cho đoàn Đắk Lắk là Nguyễn Văn Bảo (huy chương Bạc, hạng cân 74 kg, lứa tuổi trên 18), Đặng Ngọc Thương (huy chương Đồng, hạng cân 62 kg, lứa tuổi trên 18), Tăng Quốc Tuấn (huy chương Đồng, hạng cân 54 kg, lứa tuổi trên 18), và Phạm Văn Đức (huy chương Đồng, hạng cân 40 kg, lứa tuổi 12-14). Tất cả các vận động viên đều thi đấu ở nội dung Kumite. 
 
Đoàn vận động viên Đắk Lắk tranh tài tại giải.
Đoàn vận động viên Đắk Lắk tham gia giải.

 Được biết, Giải vô địch các câu lạc bộ mạnh Karatedo quốc gia lần thứ XVIII, năm 2018 có trên 730 vận động viên của 57 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham dự. Các võ sĩ tranh tài ở 46 nội dung (Kumite và Kata nam, nữ) của 4 nhóm tuổi (từ 12-14 tuổi; từ 15-17 tuổi; từ 18 tuổi trở lên và từ 35 tuổi trở lên dành cho huấn luyện viên). Đoàn Đắk Lắk tham dự giải với 9 vận động viên nam tham gia ở các nội dung Kumite. Đây là giải đấu có quy mô quốc gia, quy tụ các võ sĩ, câu lạc bộ mạnh nhất nước nên thành tích đoạt 4 huy chương các loại của đoàn Đắk Lắk là rất đáng tự hào.

 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.