Multimedia Đọc Báo in

Thắng trận thứ 5 liên tiếp, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk thiết lập kỷ lục mới

20:38, 21/07/2018
Trong khuôn khổ lượt trận thứ 13, Giải hạng Nhất quốc gia An Cường 2018, chiều 21-7, trên Sân vận động Buôn Ma Thuột, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk đã tiếp đội khách Bình Định TMS.
 
Gặp đối thủ đã từng đánh bại mình ở lượt đi với tỷ số 3-2, dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, các học trò của Huấn luyện viên Trần Phi Ái thi đấu với quyết tâm cao nhất, hiện thực hóa mục tiêu giành trọn 3 điểm.  
 

Rất đông khán giả đến xem cổ vũ đội bóng mình yêu thích.

 
Sau khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0, bước sang hiệp 2, các cầu thủ Đắk Lắk đẩy cao đội hình, tấn công áp đảo, buộc đội khách phải co cụm về sân nhà chống đỡ. Đến phút 75, sau một pha phạm lỗi của cầu thủ đội khách ngoài vòng cấm địa, từ khoảng cách 20 mét, tiền đạo Y Thăng Êban có cú sút phạt tuyệt đẹp đưa bóng vào khung thành thủ môn Lại Tuấn Vũ đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0. 
 

Pha đá phạt tuyệt đẹp của tiền đạo Y Thăng Êban ở phút 75 đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

 
Dù đội khách có bàn san bằng cách biệt 1-1 do công của tiền vệ Nguyễn Thanh Châu ở phút 79 song tiền đạo Y Thăng Êban đã tỏa sáng, ghi bàn thắng quyết định vào những phút cuối cùng, đem lại chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Với chiến thắng này, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk đã thiết lập kỷ lục mới khi lần đầu tiên có trận thắng thứ 5 liên tiếp sau nhiều mùa giải thi đấu ở Giải hạng Nhất quốc gia. 
 
14.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Đắk Lắk khi vượt qua đội bóng Bình Định TMS.
 
Giành trọn 3 điểm ở trận này, trên bảng xếp hạng, Đắk Lắk vững vàng ở vị trí thứ 3 với 23 điểm và tạo áp lực lớn đối với đội xếp trên là Đồng Tháp khi chỉ thua đội này đúng một trận thắng.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.