Multimedia Đọc Báo in

Giải đua xe đạp "Về nguồn" tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXIII năm 2018

20:12, 18/11/2018
Ngày 18-11, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Sở Giáo dục - Đào tạo, Tỉnh Đoàn và UBND huyện Ea Kar phối hợp tổ chức Giải đua xe đạp "Về nguồn" tỉnh lần thứ XIII năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ Cư Bông tiếp bước truyền thống”. 
 
1
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn đua tham gia giải.

Tham gia giải có 134 vận động viên đến từ 15 đoàn của các huyện, thị xã, thành phố và trường THPT, câu lạc bộ (CLB) xe đạp trên địa bàn toàn tỉnh; tranh tài ở nội dung cá nhân - đồng đội ở hai thệ thống giải nâng cao và phong trào. Cuộc đua năm nay có lộ trình dài gần 40 km, xuất phát từ trung tâm thị trấn Ea Kar vào đến buôn Trưng - buôn căn cứ cách mạng (xã Cư Bông, huyện Ea Kar).

1
Các cua-rơ xuất phát từ trung tâm thị trấn Ea Kar dưới cơn mưa nặng hạt.

Sau gần 2 giờ tranh tài, mặc dù thời tiết mưa nhiều do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhưng hầu hết các vận động viên đã nỗ lực hết mình, về đích an toàn. 

1
Niềm vui khi cán đích.

Kết quả, ở nội dung cá nhân nam hệ phong trào: Nhất: Trần Đắc Hùng (CLB Ban Mê xanh); Nhì: Vi Tuấn Dũng (CLB Ban Mê xanh); Ba: Hàn Thế Duẩn (CLB Rồng xanh Ban Mê). 

Nội dung cá nhân nam hệ nâng cao: Nhất: Nguyễn Khắc Xuân (CLB Ban Mê xanh); Nhì: Lê Quang Hiếu (CLB Ban Mê xanh); Ba: Võ Xuân Nghiệp (huyện Ea Kar). 
 
Nội dung cá nhân nữ hệ phong trào: Nhất: Trần Thị Phương Thảo (CLB Rồng xanh Ban Mê); Nhì: Trần Thị Mỹ Uyên (Trường THPT Krông Bông); Ba: Dương Thị Thi (Trường THPT Krông Bông).
 
Nội dung cá nhân nữ hệ nâng cao: Nhất: Nguyễn Thị Phượng; Nhì: Trần Thị Mai; Ba: H’Nay Di Niê (cả 3 vận động viên đều thuộc đơn vị Trường THPT huyện Krông Bông).  
 
1
Đại diện Ban tổ chức trao giải nội dung đồng đội nam hệ nâng cao.
 
Đồng đội nữ hệ phong trào: Nhất: Trường THPT Krông Bông; Nhì: huyện Ea Kar; Ba: huyện M’Đrắk. 
Đồng đội nam hệ phong trào: Nhất: CLB Ban Mê xanh; Nhì: huyện Krông Năng; Ba: huyện Ea Kar 1.
Đồng đội nữ hệ nâng cao: Nhất: Trường THPT Krông Bông; Nhì: huyện Ea Kar; Ba: huyện M’Đrắk.
Đồng đội nam hệ nâng cao: Nhất: CLB Ban Mê xanh; Nhì: TP. Buôn Ma Thuột; Ba: huyện Ea Kar.
 
Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị huyện Ea Kar; Nhì: huyện M’Đrắk. 
 
1
Đại diện huyện Krông Bông (đứng giữa) nhận cờ đơn vị đăng cai Giải đua xe đạp “Về nguồn” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXIV năm 2019.

Giải đua xe đạp “Về nguồn” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXIV năm 2019 sẽ được tổ chức tại huyện Krông Bông.

*Trước đó, trong khuôn khổ hoạt động “Về nguồn” tại huyện Ea Kar, chiều 17-11, Ban tổ chức đã tổ chức Lễ bàn giao công trình thanh niên - sân bóng chuyền diện tích 264 m 2 tặng nhân dân buôn Trưng; tổ chức Giải bóng chuyền giao hữu với sự tham gia của 4 đội bóng, gồm: xã Ea Pal, xã Cư Bông, buôn Trưng (xã Cư Bông) và xã Cư Yang. Kết quả, xã Ea Pal đoạt giải Nhất; Nhì: xã Cư Yang và đồng hạng Ba: xã Cư Bông và buôn Trưng.
 
1
Ban tổ chức trao Quyết định bàn giao sân bóng chuyền cho cán bộ, nhân dân buôn Trưng (xã Cư Bông).

 *Tối 17-11, Ban tổ chức tổ chức đêm Dạ hội điện ảnh với các tác phẩm điện ảnh chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2018); 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018); 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2018). 

Trong đêm Dạ hội điện ảnh, Ban tổ chức đã trao tặng 90 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất); tặng 10 chiếc xe đạp (tổng giá trị 12 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo có thành tích vượt khó, học giỏi và tặng 60 phần quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Cư Bông. 
 
1
Đại diện Ban tổ chức trao xe đạp tặng các học sinh nghèo.

*Sáng 18-11, Ban tổ chức đã tổ chức Lễ bàn giao 2 căn nhà Tình nghĩa tặng 2 cựu thanh niên xung phong là: ông Nguyễn Xuân Kính (SN 1952, thôn Tân Lộc, xã Cư Huê) và bà Nguyễn Thị Yển (SN 1962, thôn 18, xã Cư Bông); mỗi căn nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, diện tích sử dụng 36 m2, tổng kinh phí 50 triệu đồng/căn. 

1
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Võ Văn Dũng (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện chính quyền địa phương trao tặng căn nhà Tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Yển (thứ 4 từ trái qua).

Cũng trong sáng 18-11, các đại biểu tham dự Giải đua xe đạp "Về nguồn" đã đến dâng hương, hoa tưởng nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc tại Bia tưởng niệm ở buôn Trưng. 

 

 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.