Multimedia Đọc Báo in

70 kỳ thủ tham dự Giải vô địch cờ tướng tỉnh Đắk Lắk năm 2018

22:33, 23/12/2018
Từ ngày 21 đến 23-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Giải vô địch cờ tướng tỉnh Đắk Lắk năm 2018.
 
Tham dự giải có 70 kỳ thủ xuất sắc nhất đến từ 17 câu lạc bộ trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và các huyện: M’Đrắk, Krông Năng, Ea Súp, Cư Kuin, Lắk. 
 
Các kỳ thủ thi đấu.
Các kỳ thủ thi đấu tại giải.
 
So với năm 2017, giải năm nay tăng 30 kỳ thủ, tăng 4 câu lạc bộ tham dự. Điều đó cho thấy môn thể thao trí tuệ này trên địa bàn tỉnh ngày phát triển mạnh, thu hút nhiều người tập luyện. Các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván.
 
Ông Nguyễn Văn Hà, Phó
Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cá nhân cho các kỳ thủ.
 
Kết thúc giải, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Hậu (huyện Cư Kuin) đoạt giải Nhất. Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về kỳ thủ Nguyễn Cân Bằng (Ngân hàng BIDV, chi nhánh Đắk Lắk) và Trần Vũ Anh Duy (Câu lạc bộ  Red Coffee). Giải Tư thuộc về kỳ thủ Bùi Việt Phương (huyện Lắk).
 
Ban tổ chức trao giải đồng đội cho các kỳ thủ.
Ban tổ chức trao giải đồng đội cho các kỳ thủ.
 
Ở nội dung đồng đội, giải Nhất thuộc về các kỳ thủ Trần Vũ Anh Duy, Đinh Xuân Thành, Đặng Ngọc Thanh (Câu lạc bộ Red Coffee). Giải Nhì: Hoàng Ngọc Nguyên, Nguyễn Sỹ Linh, Đinh Tiến Duy (huyện Krông Năng). Giải Ba thuộc về các kỳ thủ Di Tiểu Bảo, Huỳnh Phúc Khánh, Hồ Trần Nhựt (TP. Buôn Ma Thuột). 
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.