Multimedia Đọc Báo in

Hội thao khối thi đua số 11

10:47, 17/12/2018
Trong 3 ngày (từ 14 đến 16-12), Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Hội thao năm học 2018-2019 khối thi đua số 11.
 
Tham dự hội thao có gần 300 vận động viên của các trường: Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên, Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk, Văn hóa 3 và Trường Đại học Tây Nguyên - Khối trưởng khối thi đua số 11. 
 
Các vận động viên tranh 37 bộ huy chương của các môn: bóng đá mini nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, kéo co nam, kéo co nữ, cầu lông, billiards và đá cầu.
 
Các trường dự hội thao nhận Cờ lưu niệm của chủ nhà đăng cai hội thao.
Các trường dự hội thao nhận Cờ lưu niệm.
 
Hội thao được tổ chức định kỳ hằng năm, là dịp để cán bộ, công chức, thầy cô giáo các trường đại học, cao đẳng trong khối giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các nhà trường, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
 
Đội bóng chuyền Trường Đại học Tây Nguyên (áo đỏ) đoạt chức  vô địch nội dung nữ.
Đội bóng chuyền Trường Đại học Tây Nguyên (áo đỏ) đoạt chức vô địch nội dung nữ.
 
Kết thúc Hội thao, Trường Đại học Tây Nguyên đoạt giải Nhất toàn đoàn; giải Nhì: Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên; giải Ba: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.