Multimedia Đọc Báo in

Tuyên dương các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu tại Đại hội Thể thao toàn quốc

17:56, 28/02/2019
Chiều 28-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ tổng kết và tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đoạt thành tích cao.
 
Các đại biểu, huấn luyện viên, vận động viên dự lễ tổng kết.
Các đại biểu, huấn luyện viên, vận động viên dự lễ tổng kết.
 
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII diễn ra tại Hà Nội từ cuối tháng 11 đến trung tuần tháng 12-2018, Đắk Lắk có 87 huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu ở các môn: điền kinh, cử tạ, boxing, kick boxing, võ cổ truyền, whusu, bắn súng, bắn cung, đua thuyền, karatedo, bóng chuyền, billards snooker và thể hình. Kết quả đoàn Đắk Lắk đã đoạt 6 Huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng. Trong đó đội tuyển bắn cung đoạt 3 Huy chương Vàng, phá ba kỷ lục quốc gia. Với thành tích trên, Đắk Lắk xếp vị trí thứ 25/65, tỉnh thành ngành tham dự (tăng 5 bậc so với Đại hội lần thứ VII); đứng thứ Nhất các tỉnh Tây Nguyên và thứ 3/19 các tỉnh miền núi (chỉ tiêu đưa ra là xếp thứ 5).
 
Tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk nhân Bằng khen của UBND tỉnh.
Tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà biểu dương những nỗ lực của các vận động viên đã tích cực, thi đấu hết mình để đem vinh quang về cho tỉnh nhà; đồng thời đề nghị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh cần định hướng, xây dựng chiến lược, kế hoạch, đầu tư một cách khoa học cho các môn trọng tâm, trọng điểm, thế mạnh của thể thao tỉnh nhà nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX- 2022 đạt thành tích cao nhất. Về phía lãnh đạo Sở sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa, giải quyết kịp thời, đầy đủ mọi chế độ, chính sách cũng như chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tập luyện của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên... 
 
Đồng chí Đinh Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
 Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản trao bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân xuất sắc.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 19 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.