Multimedia Đọc Báo in

Giải Việt dã truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ 37 năm 2019

15:46, 23/03/2019
Ngày 23-3, tại Quảng trường 10-3 (TP. Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức Giải Việt dã truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ 37 năm 2019.
 
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hà tặng cờ lưu niệm các đoàn tham gia giải. 
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hà tặng cờ lưu niệm các đoàn tham gia giải.

Tham gia giải năm nay có 22 đoàn, với 629 vận động viên (VĐV) đến từ các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; tranh tài ở các nội dung: giải phong trào (dành cho khối các cơ quan, công ty, các trường đại học, cao đẳng, THPT); giải trẻ (dành cho VĐV từ 15 - 17 tuổi) và giải chính (dành cho VĐV các huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành Công an, Quân đội, Giáo dục & Đào tạo). Ở giải trẻ và phong trào, VĐV nam tranh tài ở cự ly 4 km, nữ là 2 km; giải chính, nam VĐV tranh tài cự ly 5 km và nữ 3 km. 

1
Các nam vận động viên giải phong trào xuất phát.

Kết quả, ở nội dung phong trào, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Nhì: Trường Đại học Tây Nguyên; Ba: Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Ở nội dung chính - trẻ, giải Nhất toàn đoàn được trao cho đơn vị huyện Ea Kar; Nhì: huyện Krông Năng; Ba: huyện M’Đrắk. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Huy chương cho các cá nhân đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 6 VĐV đoạt HCV ở các nội dung. 

Vận động viên Bế Văn Tình
Vận động viên Bế Văn Tình (Đoàn Khối các cơ quan tỉnh) cán đích đầu tiên ở nội dung giải nam phong trào (cự ly 5 km).

Giải đấu là hoạt động thể thao được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; đồng thời là dịp để các đơn vị, địa phương trong tỉnh đánh giá phong trào tập luyện thể dục thể thao và tuyển chọn những VĐV có năng khiếu, thành tích tốt nhất để bổ sung vào đội tuyển của tỉnh, chuẩn bị tham gia các giải khu vực, toàn quốc thời gian tới.

Giải năm nay cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2019); 73 năm Ngày thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2019), hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019).

Một số hình ảnh bế mạc và trao giải: 

1
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hà trao giải nội dung cá nhân giải nữ phong trào.

 

1
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ngọc Hoàng (trái) và Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Đặng Gia Duẩn trao giải nội dung cá nhân giải nam chính.

 

1
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Đặng Gia Duẩn trao giải nội dung đồng đội giải nam phong trào.

 

1
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn nội dung giải chính - trẻ.

 Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.