Multimedia Đọc Báo in

Hội thao Cụm thi đua số 1

17:16, 24/04/2019
Trong 2 ngày 23 và 24-4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đăng cai tổ chức Hội thao Cụm thi đua số 1. 
 
Tham dự hội thao có 50 vận động viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh, gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Đắk Lắk, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. 
 
Vận
Vận động viên Nguyễn Văn Thông – Hồ Trọng Sơn (Văn phòng Tỉnh ủy) thi đấu trong trận chung kết đôi nam môn cầu lông.
 
Hội thao được các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 luân phiên tổ chức định kỳ hằng năm, tạo cơ hội cho cán bộ, viên chức các cơ quan gặp gỡ, thi đấu giao lưu, qua đó khuyến khích phong trào tập luyện thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, phục vụ tốt nhiệm vụ được phân công.
 
Các vận động viên tranh tài ở hai môn cầu lông (nội dung đôi nam, đôi nam nữ) và bóng bàn (nội dung đôi nam và đôi nam nữ).
 
B
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy H'Lim Niê (thứ tư từ trái sang) trao thưởng cho các vận động viên đoạt thành tích cao ở môn cầu lông.
 
Kết quả, giải Nhất nội dung đôi nam nữ môn cầu lông thuộc về đôi vận động viên Lê Thị Hiền – Lê Anh Khoa (Văn phòng Tỉnh ủy). Giải Nhất đôi nam môn cầu lông: Nguyễn Văn Thông – Hồ Trọng Sơn (Văn phòng Tỉnh ủy). Ở môn bóng bàn, đôi Lê Anh Hùng – Nguyễn Thị Huệ (Liên đoàn Lao động tỉnh) đoạt giải Nhất nội dung nam nữ. Đôi vận động viên Lê Năng Hảo – Võ Thanh Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đoạt giải Nhất nội dung đôi nam.
 
Đăng Triều
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.