Multimedia Đọc Báo in

Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk có trận thắng thứ hai trên sân nhà

11:54, 12/05/2019
Chiều 11-5, trên Sân vận động Buôn Ma Thuột, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk đã tiếp đội khách Xổ số kiến thiết Cần Thơ trong khuôn khổ vòng 6, Giải hạng Nhất quốc gia 2019.
 
Trở về sân nhà sau thất thủ trước Bình Định ở vòng đấu trước, các học trò của Huấn luyện viên Trương Minh Tiến thi đấu với quyết tâm cao nhất, hướng đến mục tiêu chiến thắng nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.  
 
Pha sút phạt phút thứ 17 của tiền đạo Y Thăng Êban.
Pha sút phạt phút thứ 17 của tiền đạo Y Thăng Êban.
 
Sau 15 phút thi đấu thăm dò, các cầu thủ áo đỏ đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Đến phút thứ 17, Đắk Lắk được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm địa sau pha phạm lỗi của hậu vệ đội khách. Tiền đạo Y Thăng Êban sút phạt, bóng đi cầu vồng qua hàng rào đối phương vào góc xa khung thành nhưng thủ môn Lương Văn Nhàn của đội bạn xuất sắc cản phá. Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc trên, chỉ hai phút sau, Y Thăng Êban đã lập công cho Đắk Lắk sau pha đánh đầu không thể cản phá, đưa đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là tỷ số cuối của hiệp một. 
 
Niềm vui của các cầu thủ Đắk Lắk sau pha ghi bàn mở tỷ số của tiền đạo Y Thăng
Niềm vui của các cầu thủ Đắk Lắk sau pha ghi bàn mở tỷ số của tiền đạo Y Thăng Êban.
 
Bước sang hiệp hai được ít phút, Đắk Lắk đã nhân đôi cách biệt nhờ pha ghi bàn thứ hai trong trận đấu của tiền đạo mang áo số 10 Y Thăng Êban. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của vua phá lưới mùa giải 2018 Y Thăng Êban sau 6 vòng đấu. Trong khoảng thời gian hơn 30 phút còn lại, Xổ số kiến thiết Cần Thơ thi đấu khá bế tắc và không thể có bàn thắng danh dự, đành chấp nhận thất bại trước đội chủ nhà Đắk Lắk với tỷ số chung cuộc 0-2.
 
Như vậy đây là trận đấu thắng thứ hai của Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk từ đầu giải đến nay.
 
Đăng Triều
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.