Multimedia Đọc Báo in

Kết thúc Giải Vô địch cúp Các câu lạc bộ Boxing toàn quốc: Đắk Lắk xếp vị trí thứ tư toàn đoàn, nội dung đồng đội nam

16:19, 10/05/2019

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, với 118 trận tranh tài quyết liệt, hấp dẫn, Giải Vô địch cúp Các câu lạc bộ Boxing toàn quốc 2019 diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột đã khép lại với loạt trận chung kết ở nội dung nam diễn ra vào đêm 9-5.

Trong số 11 trận chung kết, đoàn chủ nhà Đắk Lắk góp mặt đến 4 võ sĩ, gồm Cao Văn Nguyên (56 kg), Trương Đình Hoàng (81 kg), Lê Hữu Đức (91 kg) và Điểu Thiên Phúc (trên 91 kg). Kết quả, sau khi Cao Văn Nguyên thất bại đáng tiếc trước Nguyễn Văn Giới (Đà Nẵng) trong trận đầu ra quân, thì tay đấm Điểu Thiên Phúc (hạng cân trên 91 kg) cũng để thua võ sĩ Tạ Văn Thi (Hải Phòng), trong khi đó võ sĩ Lê Hữu Đức (hạng cân 91 kg) chấp nhận bỏ cuộc do gặp chấn thương vai. Đoàn Đắk Lắk chỉ giành được chiến thắng duy nhất sau khi Trương Đình Hoàng hạ tay đấm Đinh Văn Thọ (Quảng Ngãi) để bảo vệ thành công chức Vô địch đã giành được tại giải này năm 2018.

a
Trận chung kết hạng cân trên 91 kg giữa võ sĩ Điểu Thiên Phúc của Đắk Lắk (áo xanh) và Tạ Văn Thi (Hải Phòng).

Với kết quả trên, Đoàn Đắk Lắk xếp vị trí thứ tư toàn đoàn, nội dung nam. Các vị trí Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn lần lượt thuộc về các đơn vị: Quân đội nhân dân 1 (2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng), Đà Nẵng (2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng) và Bắc Ninh (2 Huy chương Vàng).

Ban tổ chức trao giải cho các võ sĩ đoạt thành tích cao ở hạng cân trên 91 kg.
Ban tổ chức trao giải cho các võ sĩ đạt thành tích cao ở hạng cân trên 91 kg.

Ở nội dung đồng đội nữ, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội (3 Huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng). Giải Nhì: TP. Hồ Chí Minh (2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc). Đoàn Tiền Giang 1 đoạt giải Ba (1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng). Đoàn nữ Đắk Lắk xếp vị trí 12 với 2 tấm Huy chương Đồng của Nguyễn Thị Mỹ Thùy (57 kg) và Trần Thị Tây (64 kg).

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.