Multimedia Đọc Báo in

Tín hiệu lạc quan cho Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk

06:16, 25/05/2019
Sau những khởi đầu không như mong đợi tại Giải hạng Nhất quốc gia 2019, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk đã cho thấy những tín hiệu vui khi đạt được những kết quả khả quan trong hai vòng đấu gần đây dù phải đụng độ với những đối thủ mạnh…

Khởi tranh mùa giải 2019, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk đón nhận thất bại đầu tiên khi bị loại bởi Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp quốc gia với tỷ số 2-0. Tiếp đó, từ các vòng 1-3, những cầu thủ áo đỏ tiếp tục để thua trước Đồng Tâm Long An (2-3), Phố Hiến (1-2) và XMF.Tây Ninh (3-1). Phải đến vòng đấu thứ 4, đội bóng Đắk Lắk mới tận hưởng chiến thắng trên sân nhà khi vượt qua Câu lạc bộ bóng đá Huế với tỷ số 2-0. Như vậy, 3 điểm đầu tiên có được sau vòng 4 chỉ giúp Đắk Lắk tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng.

Niềm vui của các  cầu thủ Đắk Lắk sau khi vượt qua Xổ số  kiến thiết Cần Thơ 2-0 ở vòng đấu thứ 6.
Niềm vui của các cầu thủ Đắk Lắk sau khi vượt qua Xổ số kiến thiết Cần Thơ 2-0 ở vòng đấu thứ 6.

Chứng kiến hai trận đấu được chơi trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai và Phố Hiến, người hâm mộ không tránh khỏi tâm lý thất vọng bởi màn trình diễn thiếu thuyết phục của các cầu thủ con cưng. Có lẽ khoảng thời gian dài nghỉ ngơi giữa hai mùa giải khiến những bước chạy của các cầu thủ trở nên nặng nề, thiếu linh hoạt. Quan sát ở tuyến sau, dễ dàng nhận thấy các hậu vệ thi đấu không chắc chắn, để cầu thủ đối phương ghi đến 8 bàn vào lưới thủ thành Ngô Văn Nhật chỉ sau bốn vòng đấu.

Trong khi đó ở tuyến trên, các tiền đạo chơi không hiệu quả, hiệu suất ghi bàn kém. Vua phá lưới Y Thăng Êban với 15 bàn thắng ghi vào lưới đối phương ở mùa giải trước hoàn toàn “im hơi lặng tiếng” trước khung thành của đối phương. Trên băng ghế huấn luyện, tân Huấn luyện viên Trương Minh Tiến, người vừa được giao trọng trách thay thế thuyền trưởng Trần Phi Ái dẫn dắt Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk không giấu được sự lo lắng trước kết quả bết bát của đội. Chuỗi thành tích buồn của Đắk Lắk tiếp nối khi ở vòng đấu thứ 5, “những chú voi Tây Nguyên”, biệt danh của đội bóng Đắk Lắk tiếp tục thất bại trước đội bóng Bình Định với tỷ số 1-2.

Phải đến vòng đấu thứ 6 gặp đội Xổ số kiến thiết Cần Thơ trên sân nhà Buôn Ma Thuột, khán giả mới chứng kiến sự lột xác hoàn toàn của Đắk Lắk. Các cầu thủ thi đấu với tinh thần máu lửa, quyết tâm cao độ. Đặc biệt là sự trở lại ấn tượng của tiền đạo Y Thăng Êban cùng khả năng săn bàn sát thủ, thiên phú. Hai bàn thắng rất đẹp mắt đều do công của tiền đạo này ghi trong trận đấu trên đã giúp Đắk Lắk có chiến thắng thứ hai từ đầu giải. Quan trọng hơn chiến thắng này giúp Đắk Lắk giải tỏa được áp lực, gánh nặng tâm lý, thi đấu tự tin khi tiếp đón các đối thủ.

Các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk.
Các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk.

Cụ thể, ở vòng đấu thứ 7 vừa diễn ra, đội Đắk Lắk gặp đội An Giang - đội bóng rất mạnh, đang bất bại từ đầu giải và hiện đang xếp vị trí thứ Nhì trên bảng xếp hạng. Dù bị đánh giá là đội bóng “cửa dưới”, tuy nhiên các học trò của Huấn luyện viên Trương Minh Tiến đã tạo nên bất ngờ lớn nhất vòng đấu khi cầm chân đội chủ nhà với tỷ số 1-1 trong thế trận Đắk Lắk vươn lên dẫn trước nhờ công của tiền vệ Hà Ngọc Vũ. Kết quả này cũng đã ngăn cản đội bóng đầy tham vọng An Giang áp sát ngôi đầu bảng. Lý giải cho phong độ tốt của đội bóng ở hai lượt trận gần nhất, Huấn luyện viên Trương Minh Tiến cho rằng các cầu thủ đã dần hòa nhập, “vào guồng” sau thời gian thi đấu chệch choạc.

Khi sự tự tin đã trở lại, các học trò của Huấn luyện viên Trương Minh Tiến có thể tạo nên những bất ngờ lớn như ở mùa giải 2018. Còn nhớ ở mùa giải trước, sau 6 vòng đấu đầu tiên, Đắk Lắk cũng chỉ vỏn vẹn giành được 5 điểm, song ở những vòng kế tiếp, Đắk Lắk có chuỗi 5 chiến thắng liên tục… để giành trọn 15 điểm và  khép lại một mùa giải thành công với vị trí thứ Tư chung cuộc trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu cũng đang ủng hộ Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk, bởi ngoài Đồng Tháp là đối thủ khá “xương xẩu” mà Đắk Lắk gặp ở vòng 8 trên sân khách, ở vòng 9 Đắk Lắk sẽ trở về sân nhà gặp Bình Phước (đội bóng mà Đắk Lắk đã vượt qua ở cả hai lượt đi và về của mùa giải trước với tổng tỷ số 7-0) trước khi đến làm khách trên sân Hà Nội II (đội bóng Đắk Lắk giành thắng lợi ngay trên sân khách mùa giải 2018 với tỷ số 2-1). Còn ở vòng đấu thứ 11, trên sân nhà Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk có khả năng giành trọn 3 điểm khi tiếp đội yếu nhất giải là Phù Đổng, đội bóng chỉ duy nhất giành được 1 điểm từ đầu giải đến nay. Cơ hội giành được những điểm số quan trọng ở bốn vòng đấu kế tiếp sẽ giúp Đắk Lắk có sự tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ, vươn lên cải thiện vị trí thứ 10 hiện nay trên bảng xếp hạng.

Theo nhận định của giới chuyên môn, trong bốn trận đấu sắp tới, khả năng Đắk Lắk giành chiến thắng trước Bình Phước, Phù Đổng là rất cao. Còn với Đồng Tháp và Hà Nội II, Huấn luyện viên Trương Minh Tiến sẽ chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn, hướng đến kết quả hòa để có được điểm số trên sân khách.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.