Multimedia Đọc Báo in

Hơn 230 vận động viên tham gia Hội thi "Gia đình thể thao" tỉnh năm 2019

14:13, 28/06/2019
Chào mừng kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2019), từ ngày 26 đến 28-6, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi “Gia đình thể thao” toàn tỉnh năm 2019.
 
Hội thao năm nay thu hút sự tham gia của 238 vận động viên đến từ 33 đoàn; trong đó, có 14 đoàn thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố và 19 đoàn là các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.
 
1
Các đoàn vận động viên tham gia hội thi.
 
Các vận động viên tham gia thi đấu ở 17 nội dung đôi của 2 bộ môn là Cầu lông (8 nội dung) và Bóng bàn (9 nội dung) như: đôi vợ - chồng, đôi bố - con trai, đôi mẹ - con gái, đôi bố - con gái, đôi mẹ - con trai, đôi anh - em, đôi chị - em… ở nhiều lứa tuổi khác nhau.
 
1
Trận đấu ở nội dung đôi anh - em môn Cầu lông.
 
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 17 bộ HCV, 17 HCB và 34 HCĐ cho các đôi đoạt giải. Ở nội dung toàn đoàn, với 114 điểm giành được, đơn vị TP. Buôn Ma Thuột đã xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì được trao cho đoàn vận động viên huyện Krông Pắc (30 điểm) và giải Ba thuộc về đơn vị Cục Thống kê tỉnh (24 điểm).
 
1
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà trao Huy chương nội dung đôi vợ - chồng môn Cầu lông.
 
Hội thi “Gia đình thể thao” nhằm tạo điều kiện cho các gia đình giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe; đồng thời tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nơi thể hiện tài năng, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, góp phần tích cực trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 
 Ban tổ chức trao giải toàn đoàn.
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.