Multimedia Đọc Báo in

Thể thao thành tích cao Đắk Lắk đoạt 23 huy chương các loại

15:32, 05/07/2019
Theo thống kê của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong 6 tháng đầu năm 2019, thể thao thành tích cao Đắk Lắk đã đoạt được 23 huy chương (8 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng). 
 
Ngoài ra ở cấp độ khu vực, vận động viên Nguyễn Văn Huy tham dự Giải Điền kinh vô địch trẻ Đông Nam Á tại Philippines và đã đoạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng.
 
Võ sĩ Trương Đình Hoàng
Võ sĩ Trương Đình Hoàng (áo đỏ), vận động viên đóng góp 1 trong 8 Huy chương Vàng cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk.
 
Từ nay đến cuối năm, vận động viên của các môn: Điền kinh, Cử tạ, Boxing, Kick Boxing, Võ cổ truyền, Wushu, Bắn súng, Bắn cung, Đua thuyền, Karatedo sẽ tham dự 21 giải đấu gia quốc gia và phấn đấu đoạt từ 37 - 47 huy chương các loại để hoàn thành chỉ tiêu huy chương trong năm 2019 mà Trung tâm đã đề ra.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.