Multimedia Đọc Báo in

Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ mạnh karate quốc gia 2019: Đắk Lắk đoạt 3 huy chương các loại

15:46, 22/08/2019
Trong 6 ngày (từ ngày 16 đến 21-8), tại TP. Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ mạnh karate quốc gia lần thứ XIX năm 2019. 
 
Tham dự giải có 810 vận động viên đến từ 64 câu lạc bộ karate của 41 tỉnh, thành, ngành. Các võ sĩ tranh tài ở hai nội dung kata và kumite, thuộc các lứa tuổi 10 - 11 tuổi, 12 - 14 tuổi, 15 - 17 tuổi, trên 18 tuổi và 35 tuổi trở lên (dành cho các huấn luyện viên). 
 
Đây là giải đấu quan trọng, thu hút các câu lạc bộ karate mạnh hàng đầu của cả nước tranh tài để Ban tổ chức tuyển chọn vận động viên xuất sắc, chuẩn bị lực lượng kế cận cho SEA games, Asiad và Olympic.
 
Võ sĩ Tăng Quốc Tuấn (ảnh phải) đoạt tấm Huy chương Vàng duy nhất cho đoàn Đắk Lắk tại giải.
Võ sĩ Tăng Quốc Tuấn (bên phải) đoạt tấm Huy chương Vàng duy nhất cho đoàn Đắk Lắk tại giải.
 
Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 65 bộ huy chương cho cho các vận động viên đoạt thành tích cao ở các nội dung. Riêng đoàn Đắk Lắk đoạt được 3 huy chương các loại, trong đó có 1 Huy chương Vàng của võ sĩ Tăng Quốc Tuấn (hạng cân 54 kg, lứa tuổi trên 18 tuổi), 2 Huy chương Bạc của võ sĩ Bùi Khánh Quang (hạng cân 50 kg, lứa tuổi từ 15-17 tuổi) và Phùng Thị Hiền Thảo (hạng cân 56 kg lứa tuổi 12-14 tuổi).
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.