Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh năm 2019

15:13, 09/09/2019
Trong 3 ngày (từ ngày 6 đến 8-9), Liên đoàn Bóng bàn tỉnh đã tổ chức Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh năm 2019.
 
Giải quy tụ 200 tay vợt xuất sắc đến từ 26 câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn toàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung: đôi nữ, đôi nam, đôi nam nữ, đồng đội nữ và đồng đội nam. Ở nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, các vận động viên thi đấu theo thể thức 4 trận đơn, 1 trận đôi, gồm: 1 vận động viên hạng A; 1 vận động viên hạng B và một vận động viên hạng C. 
 
Vận động viên thi đấu chung kết đôi nam nữ.
Vận động viên thi đấu chung kết đôi nam nữ.
 
Kết quả, ở nội dung đôi nữ, cặp vận động viên Lê Huỳnh Phương Linh – Trịnh Thị Thu Hương (Câu lạc bộ bóng bàn Hoàng Tùng) đoạt giải Nhất. Hai tay vợt Nguyễn Đức Thành – Nguyễn Tử Ân (Câu lạc bộ bóng bàn Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh) đoạt giải Nhất nội dung đôi nam. Ở nội dung đôi nam nữ, hai vận động viên Nguyễn Xuân Tâm – Lê Thị Mỹ Dung đoạt giải Nhất. Câu lạc bộ bóng bàn Đoàn kết đoạt giải Nhất nội dung đồng đội nữ và Câu lạc bộ bóng bàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đoạt giải Nhất nội dung đồng đội nam.
 
Ban
Ban tổ chức trao giải đồng đội nam.
 
Ngoài ra Ban tổ chức còn trao giải Vận động viên trẻ xuất sắc nhất cho tay vợt Lê Thị Mỹ Dung (Câu lạc bộ bóng bàn Hoàng Tùng) và giải Vận động viên cao tuổi xuất sắc cho vận động viên Nguyễn Tử Ân (Câu lạc bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh).
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.