Multimedia Đọc Báo in

Đội Biên phòng đăng quang Giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2019

15:57, 10/11/2019
Sau 2 tuần tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2019 đã khép lại với trận chung kết nam giữa hai đội Đà Nẵng và Biên phòng diễn ra đêm 9-11 tại Nhà thi đấu tỉnh (TP. Buôn Ma Thuột).
 
Vốn là đội Á quân của giải này năm 2018, trong trận chung kết giải năm nay đội Biên phòng nhập cuộc tự tin hơn, với những pha tấn công trên lưới mạnh mẽ và nhanh chóng kết thúc séc thứ nhất với tỷ số 25 - 21. Lợi thế tâm lý tiếp tục giúp các cầu thủ áo lính thi đấu hưng phấn để vượt qua đối thủ ở séc thứ hai với tỷ số 25-22. Bước sang séc thứ ba, các cầu thủ Đà Nẵng vùng lên mạnh mẽ, ba tuyến phòng thủ, tấn công và chuyền hai kết hợp nhuần nhuyễn, thi đấu hiệu quả để giành được chiến thắng, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Biên phòng với điểm số cách biệt là 25-16. 
 
Một pha tấn công của các cầu thủ Biên Phòng (áo xanh) trong trận chung kết.
Một pha tấn công của các cầu thủ Biên phòng (áo xanh) trong trận chung kết.
 
Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà các học trò của Huấn luyện viên Lê Nho Thạnh làm được, bởi ở séc đấu thứ tư, đội Biên phòng thi đấu rất quyết tâm, cộng thêm phong độ thi đấu xuất sắc của cầu thủ mang áo số 6 ở vị trí đối chuyền Nguyễn Văn Hiệp khi liên tục ghi điểm trực tiếp ở những pha phát bóng đã giúp Biên phòng khép lại hiệp đấu với tỷ số sít sao 25-23 và đăng quang ngôi Vô địch. Đội Đà Nẵng xếp thứ Nhì và đội Hà Nội xếp thứ Ba.
 
Niềm vui của các cầu thủ Biên Phòng khi đăng quang ngôi Vô địch.
Niềm vui của các cầu thủ Biên phòng khi đăng quang ngôi Vô địch.
 
Trước đó đã diễn ra trận chung kết, nội dung nữ giữa hai đội Thông tin Lienviet Postbank và VTV Bình Điền Long An. Kết quả các cầu thủ Thông tin Lienviet Postbank thắng VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3 séc trắng để lên ngôi Vô địch. Đội VTV Bình Điền Long An xếp vị trí thứ Nhì.  
 
a
Một pha bóng trong trận tranh hạng Ba giữa đội Ngân hàng Công thương (áo vàng) và Hà Nội.
 
Ban tổ chức đã trao các giải cá nhân nữ, gồm vận động viên (VĐV) tấn công xuất sắc nhất cho cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh (Thông tin Lienviet Postbank); giải tay chuyền hai xuất sắc cho VĐV Trần Nguyễn Quý Uyên (VTV Bình Điền Long An); giải VĐV phòng thủ xuất sắc cho Phạm Thu Trang (Ngân hàng Công thương). 
 
Đội
Ban tổ chức trao giải Nhất cho các cầu thủ Thông tin Lienviet Postbank.
 
Ở giải cá nhân nam, VĐV Phạm Văn Hiệp (Biên phòng) đoạt giải VĐV tấn công xuất sắc; VĐV Nguyễn Quang Thịnh (Đà Nẵng) đoạt giải chuyền hai xuất sắc; VĐV Phan Quý Chi (Thể Công) đoạt danh hiệu VĐV phòng thủ xuất sắc.
 
Ngoài ra đội nữ Ngân hàng Công thương và đội nam Thể Công đoạt giải phong cách.
 
Đăng Triều
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.