Multimedia Đọc Báo in

Giải đua xe đạp "Về nguồn" tỉnh lần thứ XXIV năm 2019

17:48, 17/11/2019

Ngày 17-11, tại huyện Krông Bông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn và UBND huyện Krông Bông tổ chức Giải đua xe đạp “Về nguồn” tỉnh lần thứ XXIV năm 2019.

aaaa
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia giải đua xe đạp.

Tham gia giải có 149 vận động viên đến từ 15 đơn vị thành phố, huyện, trường học, câu lạc bộ (CLB), tranh tài ở các nội dung cá nhân và đồng đội (nam, nữ) gồm hai thể loại xe tay cuộc và xe tay ngang, xuất phát từ trung tâm thị trấn Krông Kmar đi qua địa bàn các xã Hòa Lễ - Hòa Phong - Cư Pui - Cư Đrăm và đích đến là Nhà Văn hóa cộng đồng buôn Mnang Dơng (xã Yang Mao), với tổng chiều dài đường đua là 38 km.

sdgas
Các cua-rơ bắt đầu xuất phát từ trung tâm thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông.

Sau hơn 1 giờ tranh tài, các vận động viên đã nỗ lực hết mình, về đích an toàn.

dfga
Tranh tài quyết liệt giữa các tay đua.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 9 giải Nhất, 9 giải Nhì, 9 giải Ba, 44 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại cuộc thi.

Nội dung cá nhân nam thể loại xe tay ngang, giải Nhất thuộc về tay đua Trần Đắc Hùng (TP. Buôn Ma Thuột); Nhì: Trần Duy Tân (huyện Krông Pắc); Ba: Phạm Quang Huy (TP. Buôn Ma Thuột). 

Nội dung cá nhân nữ thể loại xe tay ngang, giải Nhất thuộc về tay đua Trần Thị Mỹ Uyên (Trường THPT huyện Krông Bông); Nhì: H'Yoan Niê (huyện Krông Bông); Ba: Nguyễn Thị Thùy Dung (Trường THPT huyện Krông Bông). 

Nội dung cá nhân nam thể loại xe tay cuộc, tay đua Lê Quang Hiếu (CLB Ban Mê Xanh) giành giải Nhất; Nhì: Phạm Văn Hiên (huyện Krông Pắc); Ba: Nguyễn Đình Nhân (CLB Ban Mê Xanh).

Nội dung cá nhân nữ thể loại xe tay cuộc, giành giải Nhất là tay đua Trần Thị Phương Thảo (CLB Rồng xanh Ban Mê); Nhì: Đinh Thị Na (Trường THPT huyện Krông Bông); Ba: H’Hay Di (Trường THPT huyện Krông Bông).  

ád
Đại diện Ban tổ chức trao giải nội dung cá nhân nam thể loại xe tay ngang.

Đồng đội nữ thể loại xe tay ngang, Nhất: Trường THPT Krông Bông; Nhì: huyện Krông Năng; Ba: huyện Krông Bông. 

Đồng đội nam thể loại xe tay ngang, Nhất: TP. Buôn Ma Thuột; Nhì: huyện Krông Năng; Ba: CLB Rồng xanh Ban Mê.

Đồng đội nữ thể loại xe tay cuộc, Nhất: Trường THPT Krông Bông; Nhì: huyện Ea Kar; Ba: huyện Krông Bông.

Đồng đội nam thể loại xe tay cuộc: CLB Ban Mê Xanh đoạt giải Nhất; Nhì: huyện Krông Pắc; Ba: CLB Ban Mê Xanh.

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Trường THPT huyện Krông Bông; Nhì: huyện Ea Kar; Ba: huyện Krông Bông. 

dfg
Đại diện Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho đại diện các đơn vị xuất sắc.

Giải đua xe đạp “Về nguồn” tỉnh Đắk Lắk là hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên, nhằm thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong đoàn viên, thanh niên và học sinh; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước trong thế hệ trẻ. Đây còn là hoạt động xã hội hướng về cội nguồn, thể hiện tình cảm sâu sắc của tuổi trẻ Đắk Lắk đối với vùng căn cứ cách mạng.

dfagdfge
Đại diện đơn vị Krông Búk (đứng giữa) nhận cờ luân lưu từ Ban tổ chức.

Ban tổ chức cũng đã trao cờ luân lưu cho huyện Krông Búk - đơn vị  sẽ đăng cai Giải đua xe đạp “Về nguồn” tỉnh lần thứ XXV năm 2020.

Đức Văn

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.