Multimedia Đọc Báo in

Giải hạng Nhất quốc gia năm 2020: Nhận diện những ứng viên thăng hạng

09:40, 01/03/2020

Giải hạng Nhất quốc gia năm 2020 sắp khởi tranh. Chỉ nhìn vào sự đầu tư, tăng cường lực lượng, sức mạnh của các đội bóng thì phần nào cũng có thể nhận diện được mục tiêu, tham vọng lên hạng của một số ứng viên.

Cái tên được giới chuyên môn nhắc đến đầu tiên là Bình Định. Đội bóng đất võ có sự đầu tư, thay đổi mạnh mẽ cả trên băng ghế huấn luyện cũng như lực lượng cầu thủ. Theo đó Huấn luyện Nguyễn Đức Thắng đã chính thức ngồi ở ghế “nóng”, với mục tiêu đưa Bình Định đoạt vị trí đầu trên bảng xếp hạng.

Cựu tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã từng dẫn dắt đội Sài Gòn FC và Thanh Hóa dù nhận được nhiều lời mời chào từ những đội bóng hàng đầu V-League, song đã chọn Bình Định làm bến đỗ bởi nhận thấy khát khao chinh phục giải đấu của đội bóng này. Huấn luyện viên tài năng, kinh nghiệm này sẽ lĩnh trọng trách, cùng với các trợ lý là những cựu cầu thủ nổi tiếng một thời của Bình Định là Nguyễn Văn Cường, Bùi Đoàn Quang Huy, Nguyễn Văn Hiển nhằm đưa đội bóng Bình Định trở lại thời hoàng kim.

Để hiện thực hóa mục tiêu, trên thị trường chuyển nhượng, Bình Định cũng là đội bóng mạnh tay chi tiêu, chiêu mộ các cầu thủ kinh nghiệm, từng chinh chiến tại V.League như Huỳnh Văn Thanh, hai cầu thủ từng là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam là Trần Đình Minh Hoàng và Lê Hoàng Thiên. Những tài năng này sẽ nhanh chóng hòa nhập, cùng kết hợp với lực lượng mà Bình Định hiện có để tạo nên một luồng gió mới, đưa Bình Định tiến xa. Khi "bài toán" tài chính được tháo gỡ với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Thể thao Hưng Thịnh Bình Định, thì Bình Định càng có động lực, quyết tâm cho một suất thăng hạng.

Một trận đấu giữa hai đội Đắk Lắk - Bình Định ở mùa bóng 2019.
Một trận đấu giữa hai đội Đắk Lắk - Bình Định ở mùa bóng 2019.

Là một trong những đại diện đến từ miền Tây Nam Bộ, sau thời gian thi đấu theo kiểu “cầm chừng”, đến mùa giải 2020, Xổ số kiến thiết Cần Thơ đang được giới chuyên môn đánh giá cao. Tân Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Đang - cựu cầu thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam cùng với Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Nguyễn Hồng Sơn đã từng có kinh nghiệm làm công tác đào tạo trẻ ở Quỹ Đầu tư và phát triển tài năng trẻ bóng đá Việt Nam (PVF) đang đứng trước thử thách lớn ở mùa giải 2020 với mục tiêu khẳng định vị thế Cần Thơ trên bản đồ bóng đá nước nhà. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Đang có cơ hội thể hiện tài cầm quân khi có trong tay những cầu thủ chất lượng, vừa được Xổ số kiến thiết Cần Thơ chiêu mộ về, từng chinh chiến ở V.League để gia công cho hàng thủ là thủ môn Lê Văn Hưng, hai hậu vệ Bùi Văn Long, Đào Văn Phong. Sự thay đổi mạnh mẽ của Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho thấy bất cứ đội bóng nào có tham vọng chinh phục ngôi vương đều buộc phải vượt qua thử thách khó khăn đến từ đội bóng này.

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến tân binh của mùa giải 2020, đó là Câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu, đội bóng vừa giành ngôi vương của Giải hạng Nhì năm 2019 một cách thuyết phục khi không có đối thủ trên đường đua. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên giàu cá tính Trần Minh Chiến đang hội đủ cả 3 yếu tố để làm nên thành công: có tiềm lực tài chính, lực lượng cầu thủ hùng hậu, thi đấu ăn ý và khát khao chiến thắng.

Một đội bóng khác có đủ thực lực ngăn cản tham vọng của các đội bóng trên là Phố Hiến, Á quân của Giải hạng Nhất năm 2019. Chắc chắn sau khi "thua đau" đội Thanh Hóa với tỷ số tối thiểu 0-1 trong trận tranh play-off, đội bóng "nhà giàu" của Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh thêm nung nấu quyết tâm lên hạng. Ngoài việc lực lượng hầu như không thay đổi, Phố Hiến còn tăng cường thêm một số cầu thủ trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF để cụ thể hóa mục tiêu đề ra.

Hy vọng, với sự đầu tư mạnh mẽ, xác định mục tiêu rõ ràng, cuộc chiến thăng hạng, mùa bóng 2020 sẽ vô cùng hấp dẫn, khốc liệt, với sự cạnh tranh của ít nhất là của 4 đội bóng. 

Giải hạng Nhất quốc gia năm 2020 có 12 đội bóng tham dự. Đội Vô địch khi giải kết thúc sẽ giành suất trực tiếp lên hạng, chơi tại V-League, trong khi đội Á quân sẽ đá trận play-off với đội xếp áp chót của V-League để tranh suất lên hạng còn lại.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.