Multimedia Đọc Báo in

Vòng 5, Giải bóng đá hạng Nhất 2020: Chủ nhà Đắk Lắk quyết giành 3 điểm

14:16, 29/06/2020
Trong khuôn khổ vòng 5, Giải hạng Nhất 2020, vào lúc 15 giờ 30 ngày 1-7, trên sân nhà Buôn Ma Thuột, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk sẽ gặp đội khách XM. Fico Tây Ninh.
 
Đội quân của Huấn luyện viên Trương Minh Tiến tiếp đón đội khách trong bối cảnh lực lượng bị tổn thất nghiêm trọng. Trung vệ Danh Lương Thực sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua An Giang 1-3 ở vòng đấu trước chắc chắn phải nghỉ thi đấu 2 trận, trong khi đó hậu vệ Nguyễn Duy Dương cũng gặp chấn thương ở trận đấu trên sẽ khó có tên trong danh sách thi đấu. Còn trên hàng công, cơ hội ra sân của tiền đạo Y Thăng Êban vẫn chưa rõ ràng, dù cầu thủ này đã nghỉ dưỡng thương 2 tuần sau pha chấn thương ở vòng 3 gặp Sanna Khánh Hòa.
 
Ở chiến tuyến ngược lại, đội quân của Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đang có chuỗi trận khá ấn tượng. Sau khi thất bại trước An Giang ở trận ra quân, Tây Ninh đã thắng Đồng Tháp 3-1, hòa Huế 0-0 và hòa ứng cử viên của suất lên hạng Phố Hiến 1-1. Trên bảng xếp hạng, Tây Ninh hiện đang xếp thứ 7, hơn chủ nhà Đắk Lắk đến 5 bậc.
 
Một pha tấn công của các cầu thủ chủ nhà Đắk Lắk (áo vàng) trong trận gặp XM.Fico Tây Ninh ở mu
Một pha tấn công của các cầu thủ chủ nhà Đắk Lắk (áo vàng) trong trận thắng XM.Fico Tây Ninh 4-2  ở lượt về, mùa giải 2019.
 
Tuy nhiên, đội chủ sân Buôn Ma Thuột bước vào trận đấu với lợi thế lớn về tâm lý. Ngoài việc được thi đấu trên sân nhà, trong những trận đối đầu gần đây, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk luôn chiếm ưu thế trước XM.Fico Tây Ninh. Cụ thể gần đây nhất, trong trận lượt về mùa giải 2019, Đắk Lắk đã vượt qua XM.Fico Tây Ninh với tỷ số đậm 4-2.  Vì vậy, mục tiêu của “những chú voi Tây Nguyên” ở trận đấu này là 3 điểm trọn vẹn để dành tặng khán giả nhà và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.